Để Đảng trong sạch, vững mạnh: "Xây để chống, chống để xây"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Qua nhiều nhiệm kỳ công tác tại Ban Tổ chức T.Ư, chưa có nhiệm kỳ Đại hội nào tôi thấy Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản để thể hóa, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội về công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ này” - ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức T.Ư) khẳng định khi trao đổi với PV Dân Việt.
 


Cơ bản hoàn thiện thể chế

Trong 2 nhiệm kỳ gần đây công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, từng bước đẩy lùi những nguy cơ sống còn, điều này đã giúp Đảng mạnh hơn để giữ vững sứ mệnh thiêng liêng, ông thấy sao?

- Chỉ tính riêng 2 nhiệm kỳ Đại hội XI và XII, công tác xây dựng Đảng đã được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng từ T.Ư đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo rất quyết liệt với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động rất quyết liệt cho nên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


 

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN



Ngay từ nhiệm kỳ Đại hội khóa XI, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chính là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng. Tới Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII cũng là Nghị quyết tập trung vào vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Như vậy chúng ta thấy 2 nhiệm kỳ Đại hội gần đây, 2 nghị quyết đầu tiên của cả 2 nhiệm kỳ đều tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều đó cho thấy, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung cho công tác này như thế nào.

Nhiều ý kiến cho rằng hiếm có nhiệm kỳ nào như nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII này khi Đảng đề ra quyết tâm chính trị rất cao nhằm thực hiện lại Nghị quyết T.Ư khóa XI về xây dựng Đảng, ông nghĩ sao?

- Trong 4 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, Đại hội XII khi tổng kết đã khẳng định chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng. Tuy nhiên Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra rằng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên vẫn đang tồn tại, thậm chí có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn trước.

Chính vì thế Nghị quyết Đại hội XII khi xác định phương hướng trong 5 năm tới đã chỉ rõ: Trong 5 năm tới phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Từ nhận định như vậy, Đại hội XII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trong tâm, trong đó nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất và thứ hai là tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Để hiện thực hóa quyết tâm trong công tác xây dựng Đảng, có thể nói nhiệm kỳ này Đảng đã ban hành rất nhiều quy định để hoàn thiện hơn về thể chế, thưa ông?


 


Tôi đã có nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ công tác tại Ban Tổ chức T.Ư nhưng thấy chưa có nhiệm kỳ Đại hội nào mà Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản để thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội về công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ này”, ông Nguyễn Đức Hà khẳng định.

- Tính đến nay Ban Chấp hành T.Ư đã tới 4 Nghị quyết và 1 quy định về công tác xây dựng Đảng; Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành hơn 120 văn bản (gồm nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, thông báo, kết luận, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng).

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh “cố gắng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, chúng ta phải cơ bản hoàn thiện về mặt thể chế”.

Tôi đã có nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ công tác tại Ban Tổ chức T.Ư nhưng thấy chưa có nhiệm kỳ Đại hội nào mà T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản để thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội về công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ này.

Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, trong một thời gian chúng ta làm chưa quyết liệt về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cho nên tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng nghiêm trọng.

Tại Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, T.Ư đã chỉ rõ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống. Chính vì thế trong Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, Đảng đã tập trung đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Có thể nói đây là vấn đề cơ bản, xuyên suốt và cấp bách nhất mà T.Ư đã xác định.

Chúng ta phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược còn chống là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, trong xây có chống, trong chống có xây. Xây để chống, chống để xây.

Có điều đáng chú ý nữa là rất ít Đại hội Đảng toàn quốc có báo cáo riêng về công tác xây dựng Đảng, mà thường chỉ là một mục trong báo cáo chính trị. Nhưng lần này T.Ư lại quyết định có một cáo cáo riêng tổng kết về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ XII trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII có nhiều điều đáng nói và cũng có nhiều điều cần phải nói”.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII cải tiến hơn

Trong công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, công tác quy hoạch nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành T.Ư đã được thực hiện xong, năm 2020 sẽ tiến hành quy hoạch nhân sự để bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược trong nhiệm kỳ này có những điểm mới gì, thưa ông?

- Lần này công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành từng bước, từng việc, thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch để kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng vào cấp ủy khóa mới, cũng như vào Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.

Qua theo dõi thấy T.Ư bỏ phiếu rất dân chủ, khách quan, giới thiệu quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, sau đó Bộ Chính trị thẩm định từng người một rất chặt chẽ, kỹ lưỡng.

Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cũng được cải tiến hơn so với nhiệm kỳ trước, thời gian không còn là 4 tháng mà chỉ 2,5 tháng, có 4 lớp chia làm 2 đợt bồi dưỡng. Thời gian ngắn hơn, làm gối nhau. Khóa trước phải tổ chức làm 6 lớp, mỗi lớp gần 100 người, thời gian bồi dưỡng kéo dài 4 tháng, hết lớp trước học mới đến lớp sau, như vậy phải kéo dài 24 tháng mới bồi dưỡng xong.

Rút kinh nghiệm lần trước, Bộ Chính trị khóa XII đã chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cải tiến hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Như vậy, rõ ràng công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã có những điểm mới. Đảng ta đã rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ khóa XI, lúc đó việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là lần đầu tiên làm cho nên chúng ta quy hoạch quá rộng (hơn 500 người).

Xin cảm ơn ông!


 

http://danviet.vn/tin-tuc/de-dang-trong-sach-vung-manh-xay-de-chong-chong-de-xay-1054871.html

Theo Ngọc Lương (thực hiện)

Dẫn nguồn Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.