Đảng bộ An Khê: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trải qua 72 năm với bao thăng trầm, Đảng bộ thị xã An Khê đã không ngừng trưởng thành và phát triển về mọi mặt. Kế thừa truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, những năm qua, Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương An Khê ngày càng giàu đẹp.
NHỮNG TRANG SỬ HÀO HÙNG
Thị xã An Khê là cửa ngõ phía Đông của tỉnh và của Tây Nguyên, có vị trí chiến lược về quốc phòng-an ninh, đồng thời là trung tâm của một vùng rộng lớn trước đây bao gồm các huyện: Đak Pơ, Kông Chro, Kbang. An Khê là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn vào cuối thế kỷ XVIII; là căn cứ địa vững chắc của cách mạng trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây còn là chiến trường nóng bỏng, diễn ra cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch, gắn liền với những chiến công hiển hách làm cho kẻ thù khiếp sợ như: chiến thắng Đak Pơ, Dốc Lá, Tú Thủy…
 Đô thị An Khê ngày càng phát triển. Ảnh: N.S
Đô thị An Khê ngày càng phát triển. Ảnh: N.S
Cách mạng Tháng Tám thành công, trong bối cảnh chung của cả nước, nhân dân An Khê cũng đứng trước những thử thách lớn. Việc xây dựng tổ chức Đảng ở An Khê là yêu cầu cấp bách để lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, gấp rút chuẩn bị lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược. Ngày 25-11-1945, đồng chí Phan Thêm-đặc phái viên của Xứ ủy Trung bộ ở Tây Nguyên tổ chức thành lập chi bộ Đảng ở An Khê gồm 3 đồng chí: Đỗ Trạc, Ngô Thành và Hồ Thượng Hiền, cử đồng chí Đỗ Trạc làm Bí thư chi bộ.
Sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại An Khê đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở địa phương. Từ đây, phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương đã có sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ Đảng, qua đó phát huy ngày càng mạnh mẽ tinh thần cách mạng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đến tháng 9-1947, tại An Khê đã có 5 chi bộ với 30 đảng viên là những hạt nhân tiêu biểu cho tinh thần kiên trung bất khuất, lãnh đạo phong trào cách mạng tiếp tục phát triển. Đến ngày 14-3-1948, trước đòi hỏi của xu thế phát triển, cũng như để có một tổ chức Đảng lớn hơn đủ sức trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng bộ huyện An Khê. Đảng bộ huyện An Khê ra đời đã đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của sự nghiệp cách mạng ở Gia Lai nói chung và An Khê nói riêng.
Suốt chặng đường 72 năm kể từ khi thành lập, trải qua 16 kỳ đại hội, những người chiến sĩ cộng sản của Đảng bộ An Khê luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, một lòng một dạ vì Đảng, vì cách mạng, vì nhân dân, phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua bao gian nan thử thách để đánh đuổi thực dân, đế quốc, thống nhất đất nước, xây dựng An Khê thành một địa phương vững mạnh về mọi mặt. Ông Lê Thanh Hiển-nguyên Phó Bí thư Thị ủy An Khê-cho hay: “Là một Đảng bộ ra đời sớm nhất ở Gia Lai, Đảng bộ thị xã An Khê đã được rèn luyện và thử thách qua từng giai đoạn lịch sử. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ thị xã luôn luôn đề cao và thắt chặt tình đoàn kết máu thịt giữa nhân dân với Đảng, coi đó là nguyên tắc cơ bản nhất để giành nhiều thắng lợi. Chính vì thế, Đảng bộ luôn được sự tin yêu, đùm bọc, che chở của nhân dân”.
XỨNG ĐÁNG LÀ VÙNG KINH TẾ ĐỘNG LỰC PHÍA ĐÔNG CỦA TỈNH
Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc ở An Khê đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đầu tư khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tiếp tục đưa thị xã phát triển đi lên. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt 7.027 tỷ đồng (tăng 12,34% so với năm 2018); trong đó, công nghiệp-xây dựng đạt 3.515 tỷ đồng, thương mại-dịch vụ đạt trên 2.915 tỷ đồng, nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt hơn 597 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ dẫn đầu về sự tăng trưởng với mức tăng 17,54% so với năm 2018, ngành công nghiệp-xây dựng tăng 9,67% cho thấy sự chuyển dịch đúng hướng của nền kinh tế.
Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: N.S
Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: N.S
Bên cạnh đó, với sự vào cuộc tích cực, chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả tích cực; diện mạo nông thôn không ngừng khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao. Đến nay, thị xã có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch giai đoạn 2015-2020. Hiện thị xã đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Hướng đến mục tiêu nâng cấp đô thị, đầu năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về một số chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Sau hơn 3 năm nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư cải thiện hạ tầng đô thị, đến nay, thị xã An Khê đã đạt 45/59 tiêu chuẩn đô thị loại III (miền núi). Dự kiến đến cuối năm 2020, thị xã phấn đấu đạt thêm 6 tiêu chuẩn; các tiêu chuẩn còn lại sẽ tiếp tục cân đối nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện theo quy định.
Song song với việc chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ thị xã An Khê còn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, chất lượng hoạt động từng bước nâng lên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Qua các nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ thị xã không ngừng củng cố, kiện toàn cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đến nay, Đảng bộ thị xã An Khê có 49 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2.457 đảng viên. Toàn thị xã có 56/60 thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, chiếm 93,33%.
Để địa phương có bước phát triển mới, xứng đáng là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Năm 2020, Đảng bộ thị xã kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập, 45 năm Ngày giải phóng thị xã (23/3/1975-23/3/2020) và cũng là năm tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đảng bộ thị xã xác định tiềm năng, thế mạnh của địa phương là cửa ngõ kết nối các tỉnh Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung để tập trung phát triển An Khê thành trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính ngân hàng, dịch vụ giải trí, giáo dục, y tế… Đồng thời, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, liên kết với các huyện lân cận, từng bước tạo nền tảng cho phát triển du lịch.
Bên cạnh đó, thị xã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thị xã cũng nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, trong đó, xác định khâu đột phá trong cải cách hành chính, tăng cường chất lượng các dịch vụ hành chính công, gắn với kêu gọi xúc tiến đầu tư. Đặc biệt, tạo đột phá trong công tác cán bộ, mạnh dạn đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ, có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn với việc theo dõi, giúp đỡ, rèn luyện cán bộ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ở mức cao nhất, phấn đấu đưa thị xã phát triển nhanh và bền vững.
“Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã sẽ đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huy động tối đa các nguồn lực với quyết tâm cao nhất để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG GIAI ĐOẠN 2020-2025

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 12,18%. Cơ cấu giá trị sản xuất: nông-lâm nghiệp và thủy sản 7,66%; công nghiệp-xây dựng 52,15%; thương mại-dịch vụ 40,19%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 17,17%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 71,1 triệu đồng/năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 5 xã. Số phường đạt chuẩn văn minh đô thị: 5 phường. Đạt chuẩn đô thị loại III. Số lao động có việc làm 50.795 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45,32%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 3%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 96,43%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 35,71%. Có 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

NGỌC SANG - TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.