Tập trung chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, 3 tổ chức cơ sở Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm đã hoàn thành đại hội. Đây là cơ sở để huyện rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở còn lại tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). 
Để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã chọn Đảng bộ xã Yang Trung và chi bộ Nội vụ-Lao động tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Sró đại hội thí điểm trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Trong tháng 1 vừa qua, các đơn vị này đã tổ chức xong đại hội.
   Bí thư Huyện ủy Kông Chro Trần Cao Nguyên (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sró nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.M
Bí thư Huyện ủy Kông Chro Trần Cao Nguyên (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sró nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.M
Ông Phạm Đức Đua-Bí thư Đảng ủy xã Sró-cho hay: Được chọn tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, chúng tôi thực hiện công tác nhân sự rất chặt chẽ, đúng quy trình 5 bước theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; chú trọng về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên. Trước đó, Đảng ủy xã đã làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức thành công đại hội.
Còn ông Trần Đình Phùng-Bí thư chi bộ Nội vụ-Lao động thì cho biết: “Kế hoạch tổ chức đại hội được chi bộ chuẩn bị rất chi tiết; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên và đảng viên trong việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị; làm tốt công tác thăm dò, giới thiệu nhân sự và triển khai các bước chuẩn bị nhân sự nghiêm túc, đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên. Công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban bầu cử thực hiện đúng kịch bản đã xây dựng. Đảng viên dự đại hội có tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện nghiêm nội quy của đại hội, sự điều hành của đoàn chủ tịch”.
Theo ông Trịnh Văn Điển-Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kông Chro: Các Đảng bộ, chi bộ được chọn đại hội điểm, thí điểm đã triển khai tổ chức đại hội theo đúng quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở, tập trung và dân chủ cao. Tuy nhiên, qua thực tế đại hội điểm, thí điểm bước đầu rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Các cấp ủy cần quán triệt đầy đủ, tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các Đảng bộ, chi bộ phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên cấp ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội; các thành viên được phân công phải có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cấp ủy cấp trên cần có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên. 
“Rút kinh nghiệm từ những mặt được và chưa được, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng còn lại khi tổ chức đại hội cần bám sát nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; việc tiến hành các thủ tục bầu cử nhất thiết phải đảm bảo Quy chế bầu cử trong Đảng; chú trọng việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp trên; mở rộng và phát huy dân chủ trong việc chuẩn bị báo cáo chính trị và công tác nhân sự cấp ủy khóa mới”-Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kông Chro cho hay.
Song song với việc hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo 45 tổ chức cơ sở Đảng còn lại tiến hành đại hội, Ban Thường vụ cũng như Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thiện báo cáo chính trị trên cơ sở ý kiến đóng góp của các tổ chức cơ sở Đảng. Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thông tin: “Dự kiến đến cuối tháng 2, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ phê duyệt nhân sự cho 45 tổ chức cơ sở Đảng còn lại. Bắt đầu từ tháng 3, các tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy sẽ tiến hành đại hội và dự kiến kết thúc vào giữa tháng 6-2020. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8-2020”.
 NGỌC MINH 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.