Gia Lai: Công tác phòng-chống tham nhũng chuyển biến tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Với vai trò là cơ quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống tham nhũng, thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Đây là tiền đề để đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới. Xung quanh vấn đề này, Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí quý I-2019.  Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí quý I-2019. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thời gian qua, Gia Lai được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng. Đồng chí có thể cho biết một số giải pháp cũng như những kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác này?
 

- Đồng chí Rah Lan Chung: Thời gian qua, nhất là năm 2018, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng-chống tham nhũng và đạt những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, công tác phòng-chống tham nhũng ngày càng thể hiện rõ sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa các giải pháp phòng-chống tham nhũng thành một phong trào lớn trong cuộc sống. Các giải pháp mà chúng ta đã triển khai như: công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước, thực hiện đúng quy định về chế độ định mức chi tiêu, kiểm soát việc kê khai tài sản, thực hiện công tác cải cách hành chính đã đáp ứng tốt các yêu cầu của nhân dân. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai cũng đã mở chuyên mục, chuyên trang về phòng-chống tham nhũng, lãng phí. Từ đây, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực phòng-chống tham nhũng được đẩy mạnh, có nêu gương người tốt việc tốt, có đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phòng-chống tham nhũng, góp phần tích cực vào việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.
 

Đối với việc xử lý các hành vi tham nhũng, trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo hết sức quyết liệt và đặc biệt quan tâm đối với tiến độ điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng. Định kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan tư pháp tỉnh cũng đã báo cáo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Thông qua việc rà soát các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã tập trung đôn đốc, theo dõi sát sao các vụ án do Trung ương chỉ đạo và tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo theo dõi, đôn đốc đối với 7 vụ việc, vụ án và đã kiến nghị đưa ra khỏi diện kiểm tra đôn đốc đối với 7 vụ việc. Hiện nay, chúng tôi cũng đã kiến nghị đưa ra diện xử lý 14 vụ việc, vụ án.
 

Năm 2018, toàn tỉnh đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến phòng-chống tham nhũng. Trong đó đã điều tra, khởi tố, truy tố một số vụ án kinh tế; rà soát cuộc thanh tra kinh tế-xã hội ở 3 huyện: Chư Pah, Chư Sê và Chư Pưh. Qua rà soát đã kiến nghị đối với 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra, thu hồi số tiền sai phạm trên 10 tỷ đồng, đề nghị xử lý đối với 3 cá nhân sai phạm liên quan đến tham nhũng. Thanh tra tỉnh cũng đã tiến hành hơn 250 cuộc thanh tra, qua đó đã phát hiện số tiền sai phạm trên 46 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị thu hồi số tiền trên 22 tỷ đồng.
 

Các cơ quan tư pháp cũng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về kinh tế, tham nhũng. Nguyên tắc là phát hiện đến đâu thì xử lý đến đó. Các cơ quan tư pháp của tỉnh đã trực tiếp thụ lý 18 vụ việc, vụ án; kiến nghị đối với 7 vụ việc, vụ án; đang xác minh đối với 9 vụ việc, thu hồi số tiền 2,6 tỷ đồng thông qua công tác điều tra, xét xử; đề nghị xét xử người đứng đầu để xảy ra sai phạm đối với 4 cá nhân.
 

Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, hệ thống các cơ quan tư pháp cũng như cả hệ thống chính trị, công tác phòng-chống tham nhũng trong năm 2018 đã có những chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
 

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai công tác phòng-chống tham nhũng, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ quan trọng, cụ thể nào, thưa đồng chí?
 

- Đồng chí Rah Lan Chung: Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống tham nhũng trên địa bàn. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đầy đủ, đồng bộ các chương trình hành động về công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung triển khai kế hoạch thi đua chuyên đề của Ban Nội chính Trung ương về phát hiện hành vi tham nhũng; đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kế hoạch phát hiện và xử lý hiệu quả đối với hành vi tham nhũng vặt. Đây là một trong những vấn đề nóng của xã hội được dư luận quan tâm.
 

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ kết hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai chương trình giám sát năm 2019. Trước mắt là triển khai kiểm tra việc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án được xã hội quan tâm, đồng thời rà soát lại các vụ án kinh tế tại TP. Pleiku và huyện Chư Prông.
 

Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 67 của Tỉnh ủy về định hướng tuyên truyền công tác phòng-chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt có hiệu quả các quy định của pháp luật mới như: một số điểm mới của Luật Phòng-chống tham nhũng năm 2018, Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan điều tra, xét xử các vụ án và Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc bảo vệ những người phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng; Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn thư khiếu nại liên quan đến nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp lợi dụng tố cáo hành vi tham nhũng để thực hiện mưu đồ cá nhân.
 

Xin cảm ơn đồng chí!
 

Gia Cư
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.