Đại hội Hội LHTNVN các cấp: Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua; triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Đến thời điểm này, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở đang diễn ra theo đúng kế hoạch và đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong hội viên, thanh niên toàn tỉnh Gia Lai.
Triển khai đại hội điểm
Toàn tỉnh hiện có 233 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc 17 Hội LHTN các huyện, thị xã, thành phố và Hội LHTN các Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah, Mang Yang. Tính đến ngày 30-3-2019, toàn tỉnh đã có 35 tổ chức Hội cấp cơ sở hoàn thành đại hội điểm.
Hội LHTN Việt Nam xã Dun (huyện Chư Sê) là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã. Chính vì thế, ngoài đại biểu là hội viên, thanh niên của xã còn có sự tham gia của đại diện các tổ chức cơ sở Hội khác ở trong huyện. Anh Nguyễn Đức Trịnh-Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Dun-cho biết: “Để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền và chuẩn bị nội dung văn kiện cũng như nhân sự trong nhiệm kỳ mới đã được triển khai chặt chẽ. Tại đại hội, chúng tôi đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới”.
  Căn nhà nhân ái trao tặng thanh niên Siu Bil (xã Dun, huyện Chư Sê) là công trình chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp. Ảnh: T.B
Căn nhà nhân ái trao tặng thanh niên Siu Bil (xã Dun, huyện Chư Sê) là công trình chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp. Ảnh: T.B
Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam phường Hoa Lư (TP. Pleiku) cũng được tổ chức thành công trên tinh thần dân chủ, công khai, đúng quy định. Anh Bùi Hoàng Vũ-Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hoa Lư nhiệm kỳ 2019-2024-chia sẻ: “Tôi mới đảm nhận công tác Hội ở phường vào cuối năm 2018 nên công tác chuẩn bị đại hội cũng gặp một số khó khăn nhất định trong việc tổng hợp kết quả nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới sao cho phù hợp với tình hình của địa phương. Nhưng nhờ có sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku, sự đồng lòng, nỗ lực của các hội viên, thanh niên trong phường nên đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp”.
Anh Nguyễn Tấn Tám-Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku-cho biết: “Khi nhận được kế hoạch từ Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, chúng tôi đã triển khai và hướng dẫn cụ thể với cơ sở về công tác tổ chức đại hội. Đến ngày 17-4, toàn thành phố đã có 6/23 xã, phường tổ chức thành công đại hội. Theo kế hoạch, đại hội Hội LHTN Việt Nam các xã, phường sẽ hoàn thành trong tháng 5-2019; Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ tổ chức vào tháng 7-2019”.
Đẩy mạnh tuyên truyền
Theo kế hoạch, đại hội Hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 5-2019; đại hội Hội cấp huyện và 2 Công ty cao su hoàn thành trong tháng 8-2019; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chọn Hội LHTN Việt Nam huyện Chư Sê và huyện Kbang để chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII được tổ chức trong tháng 10-2019. Nội dung của đại hội là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên; hiệp thương cử ra Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới, hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội Hội cấp trên.
Xác định đại hội Hội LHTN các cấp là sự kiện chính trị quan trọng trong các tổ chức cơ sở Hội, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Hội các cấp được triển khai chu đáo, tích cực, đúng kế hoạch. Đến ngày 12-4, đã có 70/233 tổ chức cơ sở Hội các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc Công ty Cao su tổ chức thành công đại hội. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, các tổ chức cơ sở Hội đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa tại đơn vị, địa phương. Cụ thể, các tổ chức cơ sở Hội toàn tỉnh đã xây dựng được 6 nhà nhân ái với trị giá hơn 300 triệu đồng; tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, kết quả, thu được hơn 1.000 đơn vị máu. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ phối hợp với Công ty Honda Ngọc Hoa tổ chức 1 lớp tập huấn lái xe an toàn cho 200 hội viên, thanh niên…
Chị Hà Thị Giang Thảo-Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-thông tin: Từ tháng 11-2018, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024) cho các tổ chức Hội trực thuộc. Trong đó, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội chuẩn bị nhân sự trong nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần trách nhiệm để xây dựng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; các mục tiêu, chỉ tiêu phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng tích cực đi cơ sở để kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai đại hội nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có cách giải quyết kịp thời. Với sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng rằng đại hội đại biểu Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.