Gắp cây kim dài 2,5 cm trong bụng nam công nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tai nạn xảy ra khi Minh vừa cầm kim may công nghiệp làm việc, vừa đùa giỡn.
Ngày 11-12, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM, cho biết đã gắp thành công chiếc kim may công nghiệp dài 2,5 cm, nhọn ra khỏi bụng của bệnh nhân.
Chiếc kim dài 2,5 cm nằm trong bụng bệnh nhân Minh. Ảnh: BSCC.
Chiếc kim dài 2,5 cm nằm trong bụng bệnh nhân Minh. Ảnh: BSCC.
Ba ngày trước, Minh (16 tuổi, công nhân may tại TP.HCM) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chiếc kim may công nghiệp chui vào miệng và di chuyển xuống bụng.
Các bác sĩ đã tiến hành nội soi và phát hiện dị vật tròn nhỏ, khá dài cắm vào thành thực quản, nằm lẫn trong thức ăn.
Theo BSCKII Đinh Thu Oanh, Trưởng đơn vị Nội soi, cây kim có kích thước khá dài và có đầu cực nhọn nên ê-kíp đã dùng snare lựa dị vật nằm trên trục dọc để không gây tổn thương các vị trí khác trên thành thực quản.
Sau 20 phút nỗ lực các bác sĩ đã gắp ra thành công cây kim may công nghiệp có chiều dài 2,5 cm, đầu nhọn. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng và được theo dõi tại bệnh viện.
Khánh Trung (zing)
* Tên bệnh nhân đã thay đổi.

Có thể bạn quan tâm

Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

(GLO)-   Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gay gắt, thời điểm này dễ phát sinh  dịch bệnh động vật trong đó bệnh dại trên đàn chó, mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay.  Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay.
34 cán bộ, nhân viên y tế Gia Lai được tập huấn nâng cao năng lực quản lý suy dinh dưỡng cấp tính

34 cán bộ, nhân viên y tế Gia Lai được tập huấn nâng cao năng lực quản lý suy dinh dưỡng cấp tính

(GLO)- Từ ngày 23 đến 25-4, tại TP. Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý suy dinh dưỡng cấp tính cho 34 cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác dinh dưỡng tuyến huyện thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024.