Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-7 đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Pleiku lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024).
Các đại biểu hiệp thương chọn cử 29 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku khóa VII. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu hiệp thương chọn cử 29 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku khóa VII. Ảnh: Phan Lài
Toàn thành phố hiện có 16.615 hội viên thanh niên sinh hoạt ở 30 tổ chức Hội xã, phường và trường học. Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2014-2019, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Pleiku tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, năng động khởi nghiệp, hội nhập, xây dựng thành phố giàu đẹp và văn minh”, trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 3.500 hội viên mới; phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho 4.500 thanh niên; phấn đấu hỗ trợ 2 dự án lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên; hàng năm, phối hợp xã hội hóa xây dựng 5 căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn.
Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 29 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku khóa VII (nhiệm kỳ 2019-2024); hiệp thương chọn cử 9 anh, chị tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2019-2024). Anh Phan Minh Đức tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku khóa VII.
 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku khóa VII ra mắt. Ảnh: Phan Lài
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku khóa VII ra mắt. Ảnh: Phan Lài
Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tặng giấy khen cho 30 gương thanh niên điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác.
 PHAN LÀI 

Có thể bạn quan tâm