Gia Lai: Ngăn chặn 150 trai làng kéo nhau đi hỗn chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 150 thanh niên làng Krong Ktu kéo sang làng Jro Tơng để trả thù, rất may lực lượng công an huyện Đak Pơ đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Buổi kiểm điểm do Công an huyện Đak Pơ chủ trì
Buổi kiểm điểm do Công an huyện Đak Pơ chủ trì
 
Ngày 6-6, Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ngăn chặn thành công vụ trai làng hỗn chiến giữa thanh niên làng Jro Tơng và thanh niên làng Krong Ktu xã Yang Bắc.
Qua đó, lực lượng công an huyện tổ chức kiểm điểm trước dân làng 6 thanh niên gồm: Đinh Blưm (SN 1996), Đinh Kên (SN 2002), Đinh Đê (SN 1998), Đinh Văn Thâm (SN 2000), Đinh Thưm (SN 1997) và Đinh Lưm (SN 1996) về hành vi gây gổ đánh nhau.
Cụ thể, 6 thanh niên làng Jro Tơng thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt rồi chặn đường đánh các thanh niên làng Krong Ktu. Mâu thuẫn âm ỉ kéo dài, đến ngày 28-5, bức xúc nên khoảng 150 thanh niên làng Krong Ktu kéo đến làng Jro Tơng tìm nhóm đối tượng trên để trả thù. Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng rất may mắn chưa có sự việc gì đáng tiếc xảy ra.
Lực lượng công an huyện Đak Pơ đã chủ trì đứng ra tổ chức buổi kiểm điểm 6 thanh niên làng Jro Tơng, và hòa giải mối quan hệ thanh niên hai làng. Tại buổi kiểm điểm, người dân 2 làng đều đã đồng tình hóa giải mâu thuẫn, người làng Jro Tơng hứa sẽ quản lý, giáo dục tốt nhóm 6 thanh niên trên.
Ngọc Trinh (Công Lý)

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.