Kông Chro quyết liệt giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ cuối tháng 1-2022, đoàn liên ngành của huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tập trung tuyên truyền, vận động giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) tuyến đường Anh Hùng Núp (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro). Đến nay, hầu hết số công trình xây dựng vi phạm mốc chỉ giới trên tuyến đường này đã được tháo dỡ, tạo đường thông hè thoáng, cảnh quan đô thị văn minh.
Chấp hành chủ trương
Đường Anh Hùng Núp có chiều dài hơn 2 km nối trung tâm thị trấn Kông Chro với đường Trường Sơn Đông. Đây là tuyến đường chính của tổ dân phố Plei Hle Ktu và tuyến vành đai quan trọng phía Tây của huyện. Qua rà soát, trên tuyến đường này có 216 công trình như mái che, mái vòm, hiên nhà, tường rào, cổng ngõ xây dựng vượt qua mốc chỉ giới. Để bảo đảm ATGT, lập lại trật tự đô thị, từ cuối tháng 1 vừa qua, đoàn liên ngành của huyện đã ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các công trình này.
Khi biết phần mái hiên và bức tường phía trước ngôi nhà của mình xây dựng vượt qua mốc chỉ giới, gia đình anh Đỗ Thành Trí (tổ dân phố Plei Hle Ktu) đã nhanh chóng tháo dỡ, trả lại hành lang ATGT. Anh Trí chia sẻ: “Nhận được thông báo của chính quyền địa phương, ngày 23-2, gia đình tôi đã phá dỡ phần tường và mái hiên lấn chiếm hành lang ATGT. Tôi và các hộ dân đều đồng tình, ủng hộ chủ trương của huyện trong việc lập lại trật tự đô thị, tạo đường thông, hè thoáng”.
Các hộ dân trên tuyến đường Anh Hùng Núp (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro) tháo dỡ công trình xây dựng vượt qua mốc lộ giới. Ảnh: Phương Liên
Các hộ dân trên tuyến đường Anh Hùng Núp (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro) tháo dỡ công trình xây dựng vượt qua mốc lộ giới. Ảnh: Phương Liên
Cách nhà anh Trí không xa, gia đình anh Đinh Angoech cũng đã phá dỡ hơn 12 m2 mái hiên và một phần diện tích ngôi nhà xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT. “Tổ dân phố đã tổ chức họp, giải thích cặn kẽ giúp bà con hiểu được tầm quan trọng của việc đảm bảo hành lang an toàn đường bộ. Sau khi giải tỏa, tuyến đường rộng đẹp, đi lại thuận lợi hơn”-anh Angoech cho hay.
Tổ dân phố Plei Hle Ktu có 339 hộ, hầu hết sinh sống dọc tuyến đường Anh Hùng Núp. Ông Đinh Hơi-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố-cho biết: “Ngay khi nhận thông báo về việc giải tỏa hàng lang ATGT, chúng tôi đã tổ chức họp để tuyên truyền, vận động người dân. Ngoài ra, tổ còn phối hợp cùng các đoàn thể thị trấn đến từng nhà để nhắc nhở, giải thích cho bà con hiểu. Đến thời điểm này, đa số bà con chấp hành, tự tháo dỡ các công trình xây dựng trên diện tích vi phạm hành lang ATGT”.
Tạo diện mạo mới cho đô thị
Những năm qua, huyện Kông Chro rất quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Riêng năm 2021, huyện đầu tư 12,7 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp công viên cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Lai, cầu Yang Trung; xây dựng mương thoát nước đường Lê Hồng Phong và hoàn thiện nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước nhiều tuyến đường nội thị, giúp việc đi lại, giao thương của người dân thuận lợi hơn.
Bên cạnh đó, UBND thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Các ban ngành, đoàn thể thị trấn tích cực vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và người dân chung tay xây dựng đô thị văn minh, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và ATGT, trật tự đô thị.
Nhờ tích cực đầu tư, chỉnh trang đô thị và giải tỏa hàng lang an toàn giao thông, bộ mặt thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro) ngày càng khang trang đổi mới. Ảnh: An Phát
Nhờ tích cực đầu tư, chỉnh trang đô thị và giải tỏa hàng lang an toàn giao thông, bộ mặt thị trấn Kông Chro ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: An Phát
Ông Lê Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro-cho biết: Thị trấn đã tiến hành đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức và người dân nghiêm túc chấp hành quy định của Nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự ATGT; thực hiện nếp sống văn minh, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT làm nơi kinh doanh, buôn bán, không xả rác bừa bãi. “Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quyết tâm đưa công tác quản lý vỉa hè, lòng lề đường, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường đi vào nền nếp. Riêng tuyến đường Anh Hùng Núp, từ tháng 1-2022, thị trấn phối hợp với ngành chức năng tổ chức 3 đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT. Đến nay, hầu hết bà con đã tự tháo dỡ các công trình xây dựng vượt qua mốc chỉ giới, đảm bảo đường thông hè thoáng”-ông Đông nói.
AN PHÁT - PHƯƠNG LIÊN

Có thể bạn quan tâm

Ghi trên đường 14

Ghi trên đường 14

(GLO)- Từ hạ tuần tháng 4, những cơn mưa đầu mùa đã làm dịu đi cái nắng nóng cực điểm của mùa khô Tây Nguyên. Những cánh rừng khộp thôi lá đỏ, thay vào đó là màu xanh biếc vĩnh cửu của đại ngàn.

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm.