Cách đổi giấy phép lái xe hạng B1, B2 sang C1 trên Cổng dịch vụ công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy khám sức khỏe (hoặc số giấy khám sức khỏe điện tử) và file hình ảnh… người dân chỉ cần truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến để nhập thông tin cho việc đổi đổi giấy phép lái xe hạng B1, B2 cũ sang bằng lái C1 mới.

Sau một thời gian chuyển giao, bổ sung tiện ích… hiện tại Cổng dịch vụ công trực tuyến đã cho phép thực hiện việc đổi từ bằng lái B, B2 cũ sang bằng C1 mới. Vì vậy, hiện nay, người dân nếu chuẩn bị đủ hồ sơ, có thể ngồi ở nhà thực hiện việc đổi từ bằng lái B1,B2 cũ sang bằng C1 thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Cổng dịch vụ công trực tuyến hiện đã cho phép thực hiện việc đổi từ bằng lái B1,B2 cũ sang bằng C1 mới
Cổng dịch vụ công trực tuyến hiện đã cho phép thực hiện việc đổi từ bằng lái B1,B2 cũ sang bằng C1 mới

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy khám sức khỏe (hoặc số giấy khám sức khỏe điện tử) và file hình ảnh… người dân chỉ cần truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tại website https://dvc4.gplx.gov.vn/. Để có thể thực hiện việc đổi bằng lái xe B1, B2 sang C1 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, đầu tiên các tài xế cần đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công. Có thể đăng nhập thông qua tài khoản định danh điện tử VneID cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân.

Để sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, người dùng cần đăng ký, đăng nhập tài khoản
Để sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, người dùng cần đăng ký, đăng nhập tài khoản

Sau khi đăng nhập thành công, tại trang chủ sẽ hiển thị 4 các bước để người dùng hình dung rõ quy trình đổi Giấy phép lái xe. Tại trang chủ, chỉ cần bấm chọn mục "Đổi giấy phép lái xe". Sau đó, lần lượt điền các thông tin theo yêu cầu và nộp hồ sơ trực tuyến.

Tại trang chủ, chỉ cần bấm chọn mục "Đổi giấy phép lái xe"
Tại trang chủ, chỉ cần bấm chọn mục "Đổi giấy phép lái xe"

Sau khi điền các mục thông tin cá nhân, thông tin giấy phép lái xe, thông tin yêu cầu thay đổi…. Đến mục "Thông tin sức khỏe người lái xe" và "Ảnh chân dung" người thực hiện đổi bằng lái xe điền số giấy khám sức khỏe điện tử, được cung cấp khi khám sức khỏe giấy phép lái xe. Sau đó, bấm vào nút "Tra cứu" ở kế bên ô điền số giấy khám sức khỏe.

Nếu kết quả khám sức khỏe phù hợp với hạng mục bằng lái xe, mục "Kết luận" bên dưới sẽ hiển thị thông tin "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng C1". Điều này đồng nghĩa với việc, người thực hiện đổi bằng lái xe có thể đổi qua bằng lái C1.

Nhập thông tin kết quả khám sức khỏe và ảnh chân dung
Nhập thông tin kết quả khám sức khỏe và ảnh chân dung

Tiếp theo, ở mục "Ảnh chân dung", nhấn vào khung ảnh để tải ảnh lên. Chú ý, file ảnh phải theo đúng tỷ lệ và quy định cỡ ảnh 3 x 4 cm, dung lượng file ảnh không vượt quá 3MB… Cuối cùng, cần chụp ảnh Giấy phép lái xe (cũ), Căn cước công dân mặt trước và mặt sau để tải lên mục "Thành phần hồ sơ". Điền số điện thoại, địa chỉ liên hệ, sau đó tiến hành các bước nộp hồ sơ trực tuyến theo chỉ dẫn trên màn hình.

Sau khi xác nhận nộp hồ sơ thành công (kiểm tra thông tin xác nhận tại email đã cung cấp) thì thực hiện thanh toán phí đổi giấy phép lái xe thông qua ngân hàng hoặc ví điện tử.

Đổi từ bằng B1, B2 cũ sáng bằng C1 mới sẽ thuận tiện hơn cho các tài xế có nhu cầu lái xe tải kinh doanh, trong khi bằng B1 chỉ phù hợp cho tài xế xe con hoặc xe tải nhỏ
Đổi từ bằng B1, B2 cũ sáng bằng C1 mới sẽ thuận tiện hơn cho các tài xế có nhu cầu lái xe tải kinh doanh, trong khi bằng B1 chỉ phù hợp cho tài xế xe con hoặc xe tải nhỏ

Theo quy định mới, GPLX hạng B và C1 đều có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, GPLX ô tô hạng B1 cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg Trong khi GPLX ô tô hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg. Như vậy, nếu đổi từ bằng B1, B2 cũ sáng bằng C1 mới sẽ thuận tiện hơn cho các tài xế có nhu cầu lái xe tải kinh doanh, trong khi bằng B1 chỉ phù hợp cho tài xế xe con hoặc xe tải nhỏ.

Theo Trần Hoàng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null