Các nước ăn Tết Âm lịch giống Việt Nam trang trí nhà thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các gia đình ở Trung Quốc, Malaysia, Campuchia... cũng đang tất bật trang trí nhà đón Tết âm lịch giống Việt Nam.

Ý nghĩa Tết cổ truyền

Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch, Tết cổ truyền) có ý nghĩa rất quan trọng đối với người Việt Nam. Đây là thời điểm đánh dấu sự chuyển giao đất trời năm cũ sang năm mới, cây cỏ đâm chồi nảy lộc để bắt đầu một hành trình mới.

Không chỉ Việt Nam mà một số nước trên thế giới cũng đón Tết theo lịch âm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, cộng đồng người Hoa ở Malaysia, Thái Lan, Campuchia...

Người Trung Quốc trang trí nhà đón Tết

Tết Âm lịch hàng năm, các gia đình ở Trung Quốc thường treo đèn lồng đỏ trước cửa nhà, hoặc bên trong hiên nhà. Họ quan niệm rằng, năm mới nếu treo đèn lồng sẽ gặp nhiều may mắn.


 

Trung Quốc cũng đón Tết âm lịch như người Việt Nam. Đồ họa: M.H
Trung Quốc cũng đón Tết âm lịch như người Việt Nam. Đồ họa: M.H


Bên cạnh đó, các ngôi nhà ở Trung Quốc cũng được trang trí những bức câu đối Tết; hoặc treo/dán chữ  "Phúc" trong nhà.

Cũng như người Việt đón Tết, ở Trung Quốc, các gia đình cũng thường trang trí nhà với hoa tươi, tranh vẽ... để đón năm mới.

Người Singapore trang trí nhà đón Tết có gì đặc biệt?

Đón năm mới ở Singapore cũng có nhiều điểm giống Việt Nam, đặc biệt là dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón Tết.

Trước ngày giao thừa, các gia đình ở Singapore sẽ cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa sạch đẹp, giặt giũ chăn màn, sắp xếp quần áo gọn gàng. Ngoài ra, họ cũng mua sắm thêm quần áo để đón năm mới.


 

Dọn dẹp, trang trí nhà đón năm mới là thói quen của gia đình ở Singapore. Đồ họa: M.H
Dọn dẹp, trang trí nhà đón năm mới là thói quen của gia đình ở Singapore. Đồ họa: M.H


Cũng giống như Việt Nam, ở Singapore có tục lì xì đầu năm. Cả gia đình quây quần bên nhau ăn uống, chúc tụng nhau sức khỏe dồi dào, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc... trong năm mới.

Tết âm lịch ở Malaysia

Tết cổ truyền được cộng đồng người gốc Hoa ở Malaysia tổ chức trong vòng 15 ngày, trong đó, 3 ngày đầu tiên trong năm là ngày chính.

Các gia đình Malaysia trang trí nhà cửa đón Tết bằng việc dọn dẹp, sắp xếp lại nội thất; sắm sửa thêm đồ dùng mới.

 

Người dân Malaysia cũng nô nức, tất bật trang trí nhà đón Tết. Đồ họa: M.H
Người dân Malaysia cũng nô nức, tất bật trang trí nhà đón Tết. Đồ họa: M.H


Theo quan niệm của người Malaysia, năm mới nên trang trí trong nhà những món đồ màu đỏ rực rỡ; đặc biệt là treo những câu đối Tết, treo chữ “Phúc, Lộc, Thọ”.

Dù lịch nghỉ Tết Malaysia chỉ có 2 ngày chính thức nhưng những lễ hội trong mùa xuân thường được kéo dài cho đến hết rằm tháng Giêng.

 

https://laodong.vn/nha-dep/cac-nuoc-an-tet-am-lich-giong-viet-nam-trang-tri-nha-the-nao-999120.ldo

Theo Minh Huy (T/H, LĐO)

Có thể bạn quan tâm