Ca sĩ Thiên Phú: Hát bằng trái tim, trao đi cả tấm lòng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Ca sĩ trẻ Thiên Phú đoạt Quán quân cuộc thi “Dấu ấn Việt” 2024, tiếp tục truyền thống nhạc cách mạng và chia sẻ tình yêu với âm nhạc.

“Đối với tôi, dòng nhạc truyền thống cách mạng vẫn luôn là những ca khúc hay nhất, hào hùng nhất. Những lời ca tái hiện một thời máu và hoa của đất nước, qua đó giáo dục thế hệ mai sau phải biết trân trọng và yêu Tổ quốc hơn. Tôi mong được là một phần trong câu chuyện tiếp nối, giữ gìn và lan tỏa nhiều hơn nữa dòng nhạc này”, ca sĩ trẻ Thiên Phú chia sẻ.

Đầu tháng 9, Thiên Phú đoạt danh hiệu Quán quân cuộc thi “Dấu ấn Việt” 2024 mùa thứ nhất. Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng về âm nhạc truyền thống cách mạng, trữ tình - dân ca, ngợi ca quê hương đất nước.

Ca sĩ trẻ Thiên Phú
Ca sĩ trẻ Thiên Phú

Tại cuộc thi này, cô thuộc nhóm thi của cố vấn - ca sĩ Đoàn Đại Hòa. Trình diễn ấn tượng ca khúc Đất nước trọn niềm vui, Người sống mãi trong lòng miền Nam, Khát vọng trong đêm thi chung kết xếp hạng, Thiên Phú được NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, ca sĩ Mỹ Lệ… đánh giá cao.

“Ca khúc Đất nước trọn niềm vui thường chỉ dành cho giọng nam, nhưng khi Thiên Phú hát thực sự đem lại thú vị cho khán giả. Em hát làm tôi xúc động. Thiên Phú là giọng ca nội lực, tình cảm, tự tin và có sáng tạo trong cách hát”, NSND Tạ Minh Tâm nhận xét.

Xuất thân là một giáo viên âm nhạc dạy ở trường tiểu học, nhưng vì quá yêu ca hát, Thiên Phú đăng ký nhiều cuộc thi, nhận nhiều giải thưởng và bén duyên với con đường âm nhạc chuyên nghiệp cho đến bây giờ.

Thiên Phú tâm sự, hát dòng nhạc truyền thống cách mạng là hướng đi cô chọn từ ngày đầu tiên đi hát cho đến bây giờ. Sự trưởng thành, kinh nghiệm ca hát trong những năm qua cùng danh hiệu từ cuộc thi “Dấu ấn Việt” cũng là một cánh cửa mới để nữ ca sĩ tiến đến gần hơn với khán giả qua những ca khúc truyền thống cách mạng, quê hương đất nước.

“Hồi mới bắt đầu, tôi vừa đi hát vừa dạy học vì ba mẹ tôi luôn muốn con theo nghề giáo viên. Được vài năm, nhận thấy âm nhạc mới chính là cuộc sống, tôi quyết tâm chọn con đường này. Đến tận bây giờ, tôi luôn hạnh phúc khi được sống với đam mê. Âm nhạc là hơi thở trong con người tôi. Chỉ cần được hát, được sống với âm nhạc là cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa”, Thiên Phú trải lòng.

Sau cuộc thi, Thiên Phú cho biết đang lên kế hoạch thực hiện một số sản phẩm âm nhạc về dòng nhạc cách mạng gửi đến khán giả. Không chỉ là một giọng ca nội lực, nữ ca sĩ còn sẵn sàng chia sẻ thiết thực với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Cô và ca sĩ Đoàn Đại Hòa đã dành toàn bộ số tiền thưởng 100 triệu đồng gửi tặng bà con miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, riêng thông qua Báo SGGP là 50 triệu đồng. Thiên Phú chia sẻ: “Trong thời điểm cả nước hướng về đồng bào miền Bắc, nghệ sĩ trẻ chúng tôi cũng xin được đồng lòng chung tay. Sức tới đâu thì mình góp tới đó, cầu mong bà con bình an đi qua mùa dông bão”.

Thiên Phú tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM năm 2016, sở hữu giọng nữ cao (Soprano). Hiện cô đang học cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, Nhạc Viện TPHCM. Thiên Phú đoạt một số giải thưởng như: Quán quân “Dấu ấn Việt” năm 2024, tốp 3 Sao Mai miền Nam 2015 - dòng nhạc thính phòng, giải Ba cuộc thi Hát về thời hoa đỏ năm 2014, giải Nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Bình Thuận năm 2014, giải Nhì Giọng hát hay VOH…

Theo TIỂU TÂN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bất ngờ phim đấu thầu Bà già đi bụi

Bất ngờ phim đấu thầu Bà già đi bụi

Năm 2024, Công ty Cổ phần (CTCP) Phim truyện I chọn lát cắt nhỏ trong cuộc sống về tình cảm gia đình, tình thân và thân phận người già trong cuộc sống đương đại. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên sử dụng ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu.

Đạo diễn-Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Nhuệ Giang: Chọn một số nhân vật phim “Lạc rừng” ngay tại Gia Lai

Đạo diễn-Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Nhuệ Giang: Chọn một số nhân vật phim “Lạc rừng” ngay tại Gia Lai

(GLO)- Lời Tòa soạn: Mới đây, đoàn làm phim của Công ty TNHH HDA Phim (Hội Điện ảnh Việt Nam) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 về việc sản xuất bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng”; đồng thời, khảo sát một số địa điểm để chọn làm bối cảnh phim.