Bốc thăm AFF Cup ngày 21.5 tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam sớm tái ngộ Indonesia?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển Việt Nam sẽ là hạt giống của 1 bảng đấu tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) diễn ra cuối năm nay. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik khả năng rất cao sẽ tái ngộ Indonesia ngay vòng đấu bảng.

Tại sao đội tuyển Việt Nam điểm cao hơn Indonesia?

AFF Cup 2024 sẽ diễn ra từ ngày 23.11 đến ngày 21.12. Lễ bốc thăm chia bảng của giải đấu này sẽ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 21.5.

Trước lễ bốc thăm, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ là hạt giống của 1 trong 2 bảng đấu tại AFF Cup 2024.

Nhiệm vụ mà VFF giao cho HLV Kim Sang-sik là đưa đội tuyển Việt Nam ít nhất lọt vào chung kết AFF Cup 2024

Nhiệm vụ mà VFF giao cho HLV Kim Sang-sik là đưa đội tuyển Việt Nam ít nhất lọt vào chung kết AFF Cup 2024

Theo phương thức phân chia hạt giống tại giải đấu này, kết quả của 2 kỳ AFF Cup gần nhất sẽ được tính đến. Theo đó, đội vô địch ở từng giải đấu được 11 điểm, hạng nhì sẽ có 10 điểm, hạng ba có 9 điểm, hạng 4 có 8 điểm (điểm hạt giống)… Số điểm hạt giống giảm dần theo thứ hạng của các đội ở từng kỳ giải.

Thái Lan với 2 lần vô địch liên tiếp có 22 điểm, đương nhiên sẽ là hạt giống của 1 bảng. Các đội Việt Nam và Indonesia có cùng 1 lần hạng nhì và 1 lần vào bán kết. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam hơn Indonesia chỉ số phụ. Cho dù các AFF Cup 2020 và 2022 không có trận tranh hạng 3, nhưng theo cách xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đội tuyển Việt Nam xếp hạng 3 tại AFF Cup 2020, còn Indonesia chỉ đứng hạng 4 tại AFF Cup 2022. Thế nên, đội tuyển Việt Nam có tổng cộng 19 điểm ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, còn Indonesia chỉ có tổng cộng 18 điểm. Chính vì vậy, đội bóng của HLV Kim Sang-sik (người Hàn Quốc) được xếp cao hơn đội bóng của HLV Shin Tae-yong trong tư cách hạt giống.

Có nghĩa là đội tuyển Việt Nam cùng nhóm hạt giống số 1 như Thái Lan ở AFF Cup năm nay, chúng ta sẽ là hạt giống của 1 bảng đấu tại giải. Indonesia và Malaysia (vào bán kết AFF Cup 2022) sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2. Với chi tiết này, đội tuyển Indonesia có khả năng sẽ chung bảng với đội tuyển Việt Nam (nếu đội tuyển Việt Nam chung bảng đấu với Indonesia sẽ khác bảng với Malaysia, hoặc ngược lại).

Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

Thú vị cuộc đối đầu của 2 đồng hương Shin Tae-yong và Kim Sang-sik

Đây có thể là kết quả bốc thăm rất được người hâm mộ Việt Nam mong chờ. Người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước nói chung nóng lòng muốn được nhìn thấy đội tuyển Việt Nam tái ngộ Indonesia, sau khi chúng ta thua cay đắng đội bóng xứ sở vạn đảo đến 3 lần trong năm nay, gồm 1 lần tại Asian Cup 2023 (diễn ra đầu năm 2024) và 2 lần tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, hồi tháng 3.

Singapore rơi xuống nhóm hạt giống số 3 cùng với Philippines. Singapore cũng có 15 điểm hạt giống như Malaysia, nhưng kém đối thủ chỉ số phụ. Nhóm hạt giống số 4 có các đội Myanmar và Campuchia. Riêng Lào nằm ở nhóm hạt giống số 5, cùng nhóm với 1 trong 2 đội sẽ đá trận play-off vòng loại AFF Cup 2024 là Brunei và Timor Leste.

Với cách tính này, bảng đấu khó nhất mà đội tuyển Việt Nam có thể đối diện tại AFF Cup năm nay, sẽ là bảng đấu có Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Thể thức của AFF Cup 2024 giống với thể thức của 3 kỳ AFF Cup gần nhất 2018, 2020 và 2022. Tức là 10 đội tham dự vòng chung kết AFF Cup sẽ chia thành 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng bảng, trên sân nhà và sân đối phương (mỗi đội có 2 trận sân nhà và 2 trận sân đối phương, thông qua bốc thăm). 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận đi và về, trên sân nhà và sân đối phương.

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

null