Bình Định dừng tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn để phòng dịch COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 5.3, Phòng VHTT huyện Tuy Phước cho biết, để phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện này đã có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn, tại Di tích lịch sử Chùa Bà từ ngày 12 - 14.3 (29 tháng Giêng đến mùng 2.2 năm Tân Sửu).

Cụ thể, không tổ chức các nghi thức lễ dân gian: Lễ nghinh thần - rước sắc - rước biểu trưng ngư tiều canh mục, lễ cầu an; không tổ chức lễ khai mạc theo nghi thức nhà nước; không tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí…

UBND huyện Tuy Phước cho phép Ban quản lý Di tích lịch sử Chùa Bà được tiến hành Lễ Tế Bà trong nội bộ vào sáng 14.3, nhưng không tiến hành nghi thức nhạc lễ, đọc sớ.

Lễ hội Đô thị Nước Mặn được tổ chức hàng năm, tại Chùa Bà (thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước). Đây là một trong những lễ hội đặc sắc về văn hóa, tín ngưỡng của người dân Bình Định tưởng nhớ về các bậc tiền nhân từng tạo nên thương cảng Nước Mặn sầm uất, có tên trong nhiều hải đồ thương cảng thế giới.


 

 UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.X
UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.X



Khoảng năm 1610, nhiều thương đoàn từ Phúc Kiến (Trung Hoa) đã vượt biển đến tận vùng đất này để giao thương với người Việt bản xứ.

Qua hoạt động mua bán nhộn nhịp, vùng thương cảng Nước Mặn dần hình thành và phát triển rực rỡ nhất vào khoảng thế kỷ XVI - XVIII bao gồm cả những khu vực huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn, TP.Quy Nhơn.

Sau thời gian phát triển, qua biến thiên lịch sử và biến đổi tự nhiên, khu hải cảng tại đây bị bồi lấp thành đầm lầy rồi trở thành khu vực nông thôn như ngày nay.

Để tưởng nhớ những bậc tiền nhân và cùng với sự tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, người dân ở đây đã dựng lên miếu thờ Thiên hậu Thánh mẫu (tức Chùa Bà) và miếu Quan Thánh Đế (tức Chùa Ông).

Trong đó, Chùa Bà - địa điểm chính để tổ chức Lễ hội Đô thị Nước Mặn hằng năm, được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa vào năm 2010.

Theo NGUYỄN TRI  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm trên đỉnh Langbiang

Trải nghiệm trên đỉnh Langbiang

(GLO)-

Được mệnh danh là thành phố du lịch, Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn của khách trong và ngoài nước với nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Đặc biệt, đỉnh Langbiang là điểm trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua của du khách khi đến thành phố ngàn hoa.

Từ làng Ốp nghĩ về phát triển du lịch cộng đồng

Từ làng Ốp nghĩ về phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ lâu, làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) là một trong những điểm đến quen thuộc của du khách khi đặt chân đến Gia Lai. Riêng tôi, mỗi lần có dịp về lại Pleiku-nơi gắn bó trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, thế nào cũng ghé thăm ngôi làng văn hóa du lịch này cùng bao kỳ vọng.