Bình Định: Đột nhập vào UBND phường, phá két sắt trộm hơn 210 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Bình Định vừa làm rõ một vụ trộm đột nhập vào UBND P.Tam Quan (TX.Hoài Nhơn, Bình Định) phá két sắt, trộm hơn 210 triệu đồng.

Tối 15.5, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND TX.Hoài Nhơn xác nhận xảy ra vụ trộm đột nhập vào UBND P.Tam Quan, phá két sắt, trộm hơn 210 triệu đồng. Và cho biết cơ quan chức năng đã thu hồi lại toàn bộ số tiền bị trộm.

Huỳnh Quốc Cường làm việc với cơ quan chức năng
Huỳnh Quốc Cường làm việc với cơ quan chức năng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, cán bộ Văn phòng thuộc UBND P.Tam Quan đến làm việc thì phát hiện phòng kho, nơi đặt két sắt, có dấu hiệu bị cạy phá, ổ khóa kho bị mất. Qua kiểm tra, bộ phận kế toán P.Tam Quan phát hiện két sắt bị mở, mất khoảng 210 triệu đồng nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Tam Quan phối hợp với tổ công tác cụm địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, xác minh cơ quan công an xác định Huỳnh Quốc Cường (24 tuổi, ở khu phố 8, P.Tam Quan) là người thực hiện hành vi trộm cắp số tiền trên nên đã mời về trụ sở làm việc.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng thu hồi toàn bộ số tiền bị mất trộm. Đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Huỳnh Quốc Cường thuộc lực lượng dân phòng của UBND P.Tam Quan. Tối đó, Cường trực tại UBND phường nên thực hiện hành vi trộm cắp", lãnh đạo UBND TX.Hoài Nhơn cho biết thêm.

Theo Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nghị định về phân cấp, phân quyền; không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

null