Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Định khảo sát tiềm năng núi Vũng Chua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ, giữa thành phố mà có một khu vực đồi đẹp như núi Vũng Chua, cần quy hoạch để phát huy hết hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát thực tế tại núi Vũng Chua. Ảnh: Trương Định
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát thực tế tại núi Vũng Chua. Ảnh: Trương Định

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa có chuyến khảo sát thực tế tại núi Vũng Chua - khu vực sẽ thực hiện Dự án Tuyến đường kết nối từ Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa đến Khu đô thị Long Vân (TP. Quy Nhơn).

Nghiên cứu xây dựng sân golf

Mục đích của chuyến đi nhằm nghiên cứu khả năng quy hoạch khu vực này thành một tổ hợp đa chức năng, bao gồm sân golf, khu đô thị dịch vụ nghỉ dưỡng, khu đất dành cho chuyên gia, phát triển nhà ở xã hội và không gian nghiên cứu khoa học công nghệ.

Sơ đồ hướng tuyến Tuyến đường kết nối từ Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa đến Khu đô thị Long Vân. Ảnh: Trương Định
Sơ đồ hướng tuyến Tuyến đường kết nối từ Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa đến Khu đô thị Long Vân. Ảnh: Trương Định

Ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, cho biết, UBND tỉnh đã cho chủ trương lập quy hoạch phân khu để cập nhật dự án tuyến đường nêu trên và các khu vực mới tại đây.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và dân dụng tỉnh - chủ đầu tư dự án, cùng đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo các bước chuẩn bị dự án Tuyến đường kết nối từ Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa đến Khu đô thị Long Vân.

Qua xem xét sơ đồ hướng tuyến dự án, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao đổi thêm về việc quy hoạch để phát huy được hiệu quả các khu đất trên tuyến đường theo nhiều mục đích. Trong đó ưu tiên cho khu khoa học công nghệ.

Việc triển khai tuyến đường tính toán phương án xây dựng thêm các cầu cạn để đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng các công trình hạ tầng cần thiết.

Bảo vệ tối đa rừng thông

Núi Vũng Chua có diện tích hơn 3.000 ha, chủ yếu là rừng trồng, không có rừng tự nhiên. Tỉnh Bình Định dự kiến sẽ chỉ khai thác khoảng hơn 300 ha cho các mục tiêu phát triển, phần còn lại sẽ giữ nguyên hiện trạng để bảo vệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

Rừng thông tại khu vực núi Vũng Chua. Ảnh: Trương Định
Rừng thông tại khu vực núi Vũng Chua. Ảnh: Trương Định

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai; thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Ông Dũng lưu ý trong quá trình xây dựng, giữ lại tối đa cây cối, đặc biệt là rừng thông, một đặc trưng sinh thái của khu vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn yêu cầu khởi công Dự án Tuyến đường kết nối từ Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa đến Khu đô thị Long Vân trong năm nay. Nghiên cứu quy hoạch tại khu vực núi Vũng Chua để sớm trình tỉnh.

Theo Trương Định (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác làm việc tại xã Hoài Ân. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại 5 xã phía Đông Gia Lai

(GLO)- Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, ngày 13-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đến kiểm tra tại 5 xã: Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân và Kim Sơn.

Cần hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã.

Cần hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã

(GLO)-Sáng 12-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực y tế; đồng thời bàn giải pháp sắp xếp, tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (giữa, hàng đầu) kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025 tại Tuy Phước Đông. Ảnh: Xuân Định

Tập trung rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở

(GLO)- Sáng 12-9, tại buổi kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu dân cư ven sông suối, sườn núi có nguy cơ sạt lở để có biện pháp khắc phục kịp thời.

null