Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chính thức đi vào hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 13-2 (mùng 4 Tết), Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tọa lạc tại 236A Lê Duẩn, Phường Trà Bá, TP. Pleiku chính thức đi vào hoạt động với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân ở tỉnh Gia Lai, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và 2 nước bạn Lào và Campuchia.

7 giờ sáng ngày 13-2 (mùng 4 Tết), Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chính thức mở cửa tiếp đón bệnh nhân. Trong một buổi sáng đã có hơn 100 bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Bà Phạm Thị Thảo (tổ 8, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) chia sẻ: Hôm nay Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khai trương khám bệnh nên tôi đến khám bệnh tổng quát. Cảm nhận của tôi là bệnh viện sạch sẽ, nhân viên tiếp đón nhiệt tình, chu đáo. “Là người dân, tôi rất vui khi Gia Lai có thêm bệnh viện khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu thăm khám sức khỏe ngày càng cao cho người dân trên địa bàn tỉnh, giúp người dân được thăm khám ngay tại tỉnh không phải đi lên tuyến trên tốn kém thời gian và chi phí”- bà Thảo nhấn mạnh.

Chờ đợi đến lượt khám, anh Nguyễn Văn Quý (tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku) cho hay: Có thêm cơ sở khám chữa bệnh hiện đại giúp người dân có thêm sự lựa chọn nơi khám chữa bệnh. Tôi nghĩ, các cơ sở khám chữa bệnh nếu muốn thu hút người dân đến khám chữa bệnh thì phải nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc tốt cho người bệnh. Để làm được điều đó thì họ phải có sự cạnh tranh lẫn nhau, từ đó giúp bệnh nhân được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật tốt nhất. Bên cạnh đó, người dân sẽ được thăm khám sức khỏe ngay tại tuyến tỉnh không phải tốn nhiều tiền đi đến các thành phố lớn.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Sau hơn 2 năm xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, đến thời điểm này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã đi vào hoạt động, triển khai cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và nội trú với các chuyên khoa như: Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực-chống độc; Khoa Khám bệnh, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Phụ sản, Nhi, Nội tim mạch, Phẫu thuật gây mê hồi sức; Khoa mắt-tai mũi họng- răng hàm mặt,… đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao cho người dân trong và ngoài tỉnh cũng như khu vực miền Trung -Tây Nguyên và 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Trong buổi sáng đầu tiên đi vào hoạt động (13-2), Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã đón tiếp trên 100 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Trong buổi sáng đầu tiên đi vào hoạt động (13-2), Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã đón tiếp trên 100 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Ông Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thông tin: Đây là sự kiện mà hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ của hệ thống Bệnh viện Hùng Vương mong đợi trong nhiều tháng nay; sự kiện cũng là sự mong đợi của lãnh đạo chính quyền, cấp ủy Đảng tỉnh Gia Lai và chắc chắn đây cũng là sự kiện mong đợi của người dân đang sinh sống ở tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận. Chính vì sự kỳ vọng mong đợi lớn như thế nên tập thể, y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để mang lại giá trị đích thực, cung cấp cho người dân dịch vụ chất lượng cao trong khám bệnh và chữa bệnh, chắc chắn sẽ không làm người dân và chính quyền tỉnh Gia Lai thất vọng...

Ông Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tặng quà cho những bệnh nhân đầu tiên đến khám tại bệnh viện. Ảnh: Như Nguyện

Ông Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tặng quà cho những bệnh nhân đầu tiên đến khám tại bệnh viện. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đi vào hoạt động có quy mô 300 giường bệnh với 7 phòng chức năng, 9 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng. Nhân lực của bệnh viện gần 360 người được đào tạo chuyên sâu, đặc biệt đơn vị còn có sự góp sức về chuyên môn của các bác sĩ uy tín đầu ngành. Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Gia Bình-Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được đầu tư cơ sở hiện đại, đồng bộ, đội ngũ được đào tạo bài bản trong 2 năm qua. Hiện nay bệnh viện chính thức đi vào hoạt động với sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ tại Gia Lai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nay mai sẽ kết nối với các bệnh viện ở nước ngoài. Vì thế chất lượng chuyên môn của bệnh viện chắc chắn được nâng cao, bà con Gia Lai ít phải di chuyển đến các nơi khác để khám chữa bệnh, đặc biệt là các ca khó và hiểm nghèo.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đi vào hoạt động nhằm hướng tới việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các tầng lớp nhân dân; bệnh viện với phương châm phục vụ người bệnh là trên hết trong việc khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe, giảm sự quá tải của bệnh viện công, bệnh viện tuyến trên. Theo đó, không chỉ thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai còn hướng đến phát triển 5 dịch vụ mũi nhọn bao gồm: Trung tâm cấp cứu 115 cấp cứu tại nhà, tại hiện trường; Đơn vị chăm sóc đặc biệt- ICU; Trung tâm Tim mạch-điện quang can thiệp; Ung bướu và chăm sóc giảm nhẹ; Khám, tầm soát sức khỏe cá nhân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

(GLO)- Tết là dịp sum vầy với nhiều món ăn hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến cân nặng của bạn tăng nhanh nếu không kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn ngày xuân mà vẫn “giữ dáng”, khỏe đẹp.

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null