(GLO)- Được ví như cánh tay nối dài của hệ thống y tế, mạng lưới cộng đồng phòng-chống lao (SCET) do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) thành lập tại huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã có những đóng góp quan trọng vào công tác phòng-chống bệnh lao trong cộng đồng.
(GLO)- Theo Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI), tỉnh Gia Lai có 30 cộng tác viên Mạng lưới cộng đồng phòng-chống Lao do SCDI thành lập; trong đó huyện Krông Pa có 20 người và 10 người tại huyện Ia Pa. Đây là 2 địa phương trọng điểm về bệnh lao tại tỉnh.
(GLO)- Mỗi năm, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện khoảng 700 bệnh nhân lao. Hiện vẫn còn khoảng 40% bệnh nhân lao tiềm ẩn trong cộng đồng, là nguồn lây lan bệnh nếu không kịp thời điều trị. Ngoài ra, số bệnh nhân lao kháng thuốc gia tăng đang là gánh nặng trong công tác phòng-chống lao tại tỉnh.
(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Ngày Thế giới phòng-phòng chống Lao 24-3-2025, chủ đề của Việt Nam: “Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao!”. Tại Gia Lai, ngành Y tế sẽ tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng-chống lao.
(GLO)- Thông tin từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai, năm 2024, tỉnh Gia Lai phát hiện 718 bệnh nhân lao các thể, trong đó có 511 bệnh nhân lao phổi, tỉ lệ điều trị thành công toàn tỉnh đạt 93,4%.
(GLO)- Từ ngày 9-9 đến 23-9, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Gia Lai phối hợp với các cấp chính quyền địa phương huyện Chư Păh triển khai Sự kiện X-quang lưu động tại cộng đồng nhằm sàng lọc, phát hiện và quản lý điều trị bệnh lao cho toàn bộ người dân tại 14 xã/thị trấn của huyện Chư Păh.
(GLO)- Tâm lý ngại đến bệnh viện, điều kiện kinh tế khó khăn, xa cơ sở y tế...nên nhiều người dân ở Gia Lai không chủ động khám sàng lọc bệnh lao. Vì vậy khi phát hiện bệnh đa phần đều ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.
(GLO)- Từ nay đến cuối tháng 6-2024, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kbang triển khai sự kiện X-quang lưu động tại cộng đồng nhằm sàng lọc phát hiện và quản lý điều trị bệnh lao cho người dân tại 14 xã, thị trấn của huyện Kbang.
(GLO)- Nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng-chống lao Việt Nam, Ngày Thế giới chống Lao 24-3 năm nay, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai phát động truyền thông toàn tỉnh với chủ đề: “Việt Nam chiến thắng bệnh lao”.
(GLO)- Chương trình khám sàng lọc bệnh lao tại các buôn làng do Trung tâm Y tế huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI), Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh tổ chức đã phát hiện nhiều ca bệnh để điều trị kịp thời, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
(GLO)- Năm 2021, toàn tỉnh Gia Lai chỉ phát hiện 500 bệnh nhân lao, đạt 66,1% so với kế hoạch đề ra. Số bệnh nhân lao còn tiềm ẩn trong cộng đồng khá lớn cùng với tình trạng kháng thuốc là những khó khăn đặt ra đối với công tác phòng-chống lao trong thời gian tới.
Mỗi năm, Việt Nam có 170.000 ca mắc mới (báo cáo WHO 2020), khoảng 11.400 ca tử vong. Trong đó, 63% bệnh nhân lao thường, 98% bệnh nhân lao kháng thuốc.
(GLO)- Ngày Thế giới phòng-chống lao (24-3) năm nay ở nước ta có chủ đề “Việt Nam chiến thắng Covid-Chấm dứt bệnh lao“. Trong đó, mục tiêu đặt ra là huy động hệ thống chính trị và cộng đồng chung tay chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.
(GLO)- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống bệnh lao vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-BCĐ triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.
(GLO)- Theo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai, từ tháng 8-2019 đến tháng 12-2019, thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu về tăng tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao tại cộng đồng, Bệnh viện sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tổ chức khám sàng lọc bệnh lao trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Theo giáo sư David Lewinsohn, Đại học Oregon, Mỹ, loại vắcxin mới được kỳ vọng là “nhân tố thực sự thay đổi cuộc chơi“ bởi loại vắcxin đang thử nghiệm có hiệu quả ở những người trưởng thành bị bệnh.
(GLO)- Đến nay, Gia Lai đã phát hiện trên 70% số người bệnh lao có trong cộng đồng và chữa lành trên 85% số phát hiện. Hiện công tác truyền thông về phòng-chống bệnh lao đang được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh nguy hiểm này.