Bế mạc Ngày hội Quảng bá, kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, mang đậm hơi thở, sắc màu của núi rừng và đại dương xanh, Ngày hội Quảng bá và kết nối du lịch các thành phố Tây Nguyên với Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) năm 2023 với chủ đề “Pleiku chưa xa đã nhớ” đã chính thức khép lại vào tối 16-7 tại Quảng trường 1-4 TP. Tuy Hòa.

Tham dự lễ bế mạc có các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng Thái-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên; Huỳnh Ngọc Oánh-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Tuy Hòa; Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku; Cao Đình Huy-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa; Phan Ngọc Định-Phó Chủ tịch UBND TP. Kon Tum; Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng ban Tổ chức ngày hội; Nguyễn Công Thành-Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa. Dự lễ bế mạc còn có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch các tỉnh Tây nguyên; đại biểu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch của các địa phương…

Các đại biểu cùng đông đảo người dân dự lễ bế mạc Ngày hội Quảng bá và kết nối du lịch năm 2023. Ảnh: Quang Tấn

Các đại biểu cùng đông đảo người dân dự lễ bế mạc Ngày hội Quảng bá và kết nối du lịch năm 2023. Ảnh: Quang Tấn

Diễn ra từ ngày 14 đến 16-7, tại khu vực Quảng trường 1-4 lịch sử, Ngày hội Quảng bá và kết nối du lịch các thành phố Tây nguyên với TP. Tuy Hòa năm 2023, với chủ đề “Pleiku chưa xa đã nhớ” đã có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, góp phần kết nối và thúc đẩy du lịch của các địa phương với nhiều tiềm năng và giàu bản sắc.

Ngày hội được tổ chức với mong muốn mang vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ và hương vị tự nhiên, thân thiện của đại ngàn Tây Nguyên, đến bạn bè, du khách tại phố biển Tuy Hòa.

Trong những ngày diễn ra, các địa phương đã mang đến cho nhân dân Tuy Hòa và du khách những trải nghiệm thú vị như: chương trình biểu diễn cồng chiêng đường phố với tiếng vọng Đại ngàn của các nghệ nhân đến từ các thành phố ở Tây Nguyên; chương trình trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương; triển lãm tranh; Hội nghị xúc tiến du lịch, khảo sát tour du lịch trải nghiệm các danh thắng, di tích lịch sử tại Phú Yên…

Đó chính là sự giao hòa giữa núi rừng và biển cả, những đặc sản của núi rừng Tây nguyên lần đầu có mặt tại phố biển Tuy Hòa đã đón nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người dân và du khách gần xa. Đặc biệt, trong đêm giao lưu “Sắc màu âm nhạc” giữa các thành phố ở Tây nguyên và TP. Tuy Hòa, các nghệ nhân, nghệ sĩ của các thành phố đã cống hiến hết mình để mang đến cho nhân dân phố biển Tuy Hòa và du khách một không khí tươi vui, rực rỡ sắc màu cùng những cung bậc cảm xúc mới lạ và tràn đầy sức sống.

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung phát biểu bế mạc ngày hội. Ảnh: Quang Tấn

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung phát biểu bế mạc ngày hội. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu bế mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung nhấn mạnh: Lần đầu tiên, các thành phố ở Tây nguyên có mặt trong chương trình Quảng bá và kết nối du lịch ở phố biển Tuy hòa thơ mộng và trữ tình, nơi có những con người chất phác, thân tình hiếu khách. Người dân và du khách nơi đây đã dành nhiều tình cảm trân quý cho phố núi cao nguyên.

“Ngày hội sẽ khép lại, nhưng trong tình cảm của mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ lưu luyến, thổn thức trước vẻ đẹp, sự thân thiện, mến khách của người dân nơi đây để rồi càng thêm yêu quý Tuy Hòa hơn. Với thành công bước đầu của Ngày hội Quảng bá và kết nối du lịch năm 2023, chúng tôi mong muốn hoạt động này sẽ được kết nối thường niên luân phiên tại mỗi thành phố. Qua đó, từng bước góp phần phát huy tiềm năng lợi thế để ngành du lịch của 5 thành phố chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những năm đến”-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku kỳ vọng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa Nguyễn Công Thành phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Quang Tấn

Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa Nguyễn Công Thành phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa Nguyễn Công Thành cho hay: Trong 3 ngày qua, TP. Tuy Hòa và 4 thành phố ở Tây Nguyên đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị với sự giao thoa văn hóa giữa đại ngàn Tây Nguyên và đại dương xanh. Với những thành công của ngày hội, chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, hoạt động Ngày hội Quảng bá và kết nối du lịch sẽ được tổ chức thường niên, luân phiên tại mỗi thành phố, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách thập phương. Đồng thời, tranh thủ sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong việc liên kết phát triển du lịch, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của địa phương.

Ngày hội khép lại với nhịp chiêng giã bạn do các nghệ nhân đến từ TP. Kon Tum biểu diễn. Ảnh: Quang Tấn

Ngày hội khép lại với nhịp chiêng giã bạn do các nghệ nhân đến từ TP. Kon Tum biểu diễn. Ảnh: Quang Tấn

Ngày hội Quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa khép lại, người dân phố biển và đông đảo du khách cùng hòa nhịp với tiếng cồng chiêng giã bạn và hẹn gặp lại tại TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

null