Bắt một phụ nữ giấu 1 kg ma túy trong cạp quần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-5, Đồn Biên phòng Hải Hòa (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết đã bàn giao Bùi Thị Lịch và tang vật là 1 kg ma túy cho lực lượng cảnh sát điều tra.

 Đối tượng Bùi Thị Lịch và tang vật. (ảnh: Danviet)
Đối tượng Bùi Thị Lịch và tang vật. (ảnh: Danviet)


Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 8-5, tại khu vực biên giới thuộc khu 4 phường Hải Hòa, đội tuần tra của bộ đội Biên phòng đã bắt giữ bà Bùi Thị Lịch (45 tuổi, trú tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) khi đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện một túi nilông chứa hai túi nhỏ đựng ma túy giấu bên trong cạp quần người phụ nữ này.

Tiếp tục kiểm tra quanh khu vực bắt giữ nghi phạm, các chiến sĩ bộ đội Biên phòng phát hiện thêm một túi nilông khác có đặc điểm tương tự.

Tại trụ sở Đồn Biên phòng Hải Hòa, bà Lịch khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng để lấy tiền công.

Qua giám định kết luận số hàng nghi phạm vận chuyển là ma túy tổng hợp ketamin có trọng lượng hơn 1 kg.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn thiện, bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xử lý.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null