Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đang tạm giữ đối tượng Xa Văn Phương (22 tuổi, trú tại thôn Hào Lý, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) khi đang lẩn trốn để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.
 

Đối tượng Xa Văn Phương tại cơ quan Công an. Ảnh: Hoài Trần

Theo điều tra của Công an huyện Ngọc Hồi, lợi dụng quan hệ họ hàng thân thiết với cháu X.T.B. (14 tuổi, trú tại thôn Hào Lý, xã Sa Loong), ngày 21-2, Phương đã dụ dỗ cháu B. vào khu rừng tại địa phận thôn Tân Bình, xã Đak Kan, huyện Ngọc Hồi để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B. Sau đó, Phương chở cháu B. về nhà và đe dọa không được kể cho ai biết việc này. Tối cùng ngày, khi nghe cháu B. kể lại sự việc, gia đình đã tố cáo hành vi hiếp dâm của Phương với Công an huyện Ngọc Hồi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Hồi đã chỉ đạo các lực lượng truy bắt đối tượng. Đến trưa 22-2, Công an huyện Ngọc Hồi đã bắt được Xa Văn Phương.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null