Báo Mỹ: Vịnh Hạ Long trong top 100 di sản UNESCO đẹp nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiệm vụ của danh hiệu Di sản thế giới được UNESCO công nhận là để xác định, bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa và thiên nhiên quý giá của thế giới. 
Vịnh Hạ Long luôn là một trong những điểm đến đông đảo du khách của Việt Nam.
Vịnh Hạ Long luôn là một trong những điểm đến đông đảo du khách của Việt Nam.
Nhiệm vụ của danh hiệu Di sản thế giới được UNESCO công nhận là để xác định, bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa và thiên nhiên quý giá của thế giới. Kể từ khi di sản đầu tiên được công nhận, danh sách các địa điểm thiên nhiên cần được bảo vệ của tổ chức này đã tăng lên hơn 1.000 địa điểm.
Italy là quốc gia có nhiều di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận nhất, với 54 địa danh, tiếp theo là Trung Quốc với 53 cảnh quan và ở vị trí thứ 3 là Tây Ban Nha với 47 địa danh.
Danh sách này đang tiếp tục tăng-với các địa điểm mới nhất được UNESCO công nhận bao gồm Dãy núi Barberton Makhonjwa ở Nam Phi và Fanjingshan ở Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, khủng bố và các vấn đề môi trường đã đe dọa một số địa điểm di sản, điều đòi hỏi phải thực hiện một số giải pháp sáng tạo để bảo tồn và trùng tu những địa điểm này.
Danh sách đầy đủ của UNESCO bao gồm rất nhiều các địa danh, tòa nhà và cảnh quan rực rỡ. Tờ Newweek của Mỹ gần đây đã đưa ra danh sách 100 di sản đẹp nhất thế giới được UNESCO công nhận, bao gồm cả những kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo từ mọi nơi trên thế giới.
Ba địa danh đứng đầu là quần thể Angkor Wat tại Campuchia, tiếp theo là Venice, Ý và rặng san hô Great Barrier của Australia.
Vịnh Hạ Long của Việt Nam ở vị trí thứ 14. Theo News Week, Vịnh Hạ Long, nằm trong Vịnh Bắc Bộ, bao gồm khoảng 1.600 đảo lớn và đảo nhỏ, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp với các cụm đá vôi. Do tính chất tự nhiên của chúng, hầu hết các đảo đều không có người ở và không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của con người. Vẻ đẹp tuyệt vời của nơi đây cũng được khắc hoạ thêm bởi giá trị sinh học đặc sắc".
An Bình (toquoc)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null