Bao giờ huyện Chư Prông có bến xe khách?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là câu hỏi được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần tại những buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp. Ấy thế mà đến nay, huyện Chư Prông vẫn chưa có bến xe khách để phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp.
 

Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: H.C
Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: H.C

Trước năm 2000, huyện Chư Prông có bến xe khách khá rộng rãi tọa lạc tại trung tâm thị trấn (ngã ba Nguyễn Chí Thanh-đường Lê Hồng Phong). Thế nhưng đến năm 2000, bến xe này đã bị chia ra để cấp đất cho dân xây dựng nhà.
 

Ông Nguyễn Anh Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông: “Huyện đã quy hoạch bến xe khách tại khu vực gần làng Bò (thị trấn Chư Prông); đã nhiều lần tổ chức kêu gọi đầu tư; đã có cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư bến xe khách theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, các nhà đầu tư vẫn đang còn nghiên cứu thêm”.

Do không còn bến xe nên các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải thành lập các điểm bán vé, đón trả hành khách, hành lý ở tại các khu dân cư, làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự trị an ở địa phương. Thường ngày, nhất là những ngày lễ Tết, rất nhiều người và các loại xe ô tô thường đi lại, đậu đỗ, đón trả hành khách và bốc xếp hàng hóa thoải mái trên các tuyến đường. Nhiều khi xe khách đậu đỗ, đón trả khách, nhận trả hành lý và hàng hóa ngay giữa đường; làm che khuất tầm nhìn, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. “Có nhiều đêm đang ngủ ngon lành, hàng trăm hộ dân ở 2 bên đường Hùng Vương phải thức giấc vì những tiếng còi xe ô tô inh ỏi, tiếng tranh giành hành khách náo loạn cả khu phố”-ông Nguyễn Văn Tư (ở tổ dân phố 3, thị trấn Chư Prông) phản ánh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải cho hay: Nhiều năm nay, lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải và lãnh đạo huyện Chư Prông đã làm việc nhiều lần về vấn đề này. Tuy nhiên, do là huyện biên giới còn nhiều khó khăn về kinh tế, còn nhiều bất cập về cơ chế thu hút đầu tư nên chưa thể xây dựng lại bến xe khách Chư Prông phục vụ nhân dân.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null