Bán hàng qua app

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 3 năm trở lại đây, xu hướng bán đồ ăn, thức uống thông qua các ứng dụng trên điện thoại (app) đã trở nên phổ biến tại Gia Lai.

Tiện lợi cho người dùng

Đã thành thói quen, mỗi khi muốn mua đồ ăn sẵn, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đều mở app tìm quán ăn yêu thích để đặt. “Với 1 chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể tải các app đặt đồ ăn như: Grab, BAEMIN. Điểm giống nhau giữa các app là chỉ cần mở ứng dụng rồi click vào sẽ hiện ra các quán ăn liên kết. Sau đó, người dùng tiếp tục chọn món để đưa vào giỏ đồ ăn, áp dụng các khuyến mãi từ các app và kích hoạt địa điểm là có thể đặt món ăn theo nhu cầu. Tiện lợi nhất là người dùng biết được giá món ăn cũng như chi phí giao hàng, tài xế tên gì, biển số xe, đoạn đường di chuyển bao xa”-chị Hạnh chia sẻ.

Cũng trải nghiệm những tiện ích mà các app đặt món ăn trực tuyến mang lại, chị Nguyễn Mỹ Nhung (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho hay: “Khi chọn được quán ưng ý và đặt món ăn xong, mình phải biết cách áp dụng ưu đãi để được giảm giá. Tùy vào giá trị hóa đơn mà app sẽ áp dụng số tiền ưu đãi tương ứng, khoảng 8-48 ngàn đồng/lần đặt hàng. Đặc biệt, những lúc trời nắng nóng hay mưa gió ngại ra đường hoặc bận rộn quá không đi được thì đã có ứng dụng đặt hàng vô cùng tiện lợi”.

Dịch vụ đặt đồ ăn, thức uống qua app đang ngày càng được nhiều người sử dụng. Ảnh: Vũ Thảo
Dịch vụ đặt đồ ăn, thức uống qua app đang ngày càng được nhiều người sử dụng. Ảnh: Vũ Thảo


Với đa số người dùng, việc đặt đồ ăn, thức uống qua các app không cần tốn công và thời gian đi đến tận nơi nhưng họ vẫn mua được hàng từ quán cơm bình dân, quán nước vỉa hè đến quán ăn sáng, ăn vặt, cà phê, quán nhậu, nhà hàng... Không chỉ giới trẻ mới thường xuyên ứng dụng công nghệ mà những người lớn tuổi cũng biết cách đặt đồ ăn qua app mỗi khi không cần di chuyển ra ngoài.

Cơ hội tăng doanh thu

Anh Lương Thanh Đạt-Chủ nhà hàng mì cay Kitachi (29 Thống Nhất, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi bắt đầu liên kết với các app từ tháng 3-2022. Sau 3 tháng tham gia thì thấy lượng khách hàng tăng lên. Bình quân mỗi ngày khách đặt qua app khoảng hơn 30 đơn. Mặc dù so với lượng đơn bán trực tiếp tại cửa hàng còn ít nhưng hy vọng dần dần khách sẽ tiếp cận nhiều hơn”. Theo anh Đạt, hiện tại, nhà hàng phải chi trả cho Grab và BAEMIN 20%/tổng doanh thu qua ứng dụng. Mức chi trả này cũng làm giảm bớt lợi nhuận kinh doanh, nhưng đây là cơ hội để nhà hàng quảng bá hình ảnh của mình đến khách hàng.

Với những quán có diện tích nhỏ, lượng khách ít nhưng nếu biết cách hợp tác với các app giao đồ ăn thì có thể tăng doanh thu lên đáng kể. Chị Nguyễn Ánh Bích-Chủ quán Sushi Ngon (18 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) cho hay: “Tham gia bán hàng qua app BAEMIN được 1 năm nay, tôi thấy rất hiệu quả. Ngày trước, quán ăn chỉ phục vụ những khách hàng quanh khu vực này là chính. Từ khi hợp tác với app, tôi thấy nhiều khách hàng ở xa cũng đặt mua, dần dần lượng khách tăng lên. Ngày ít cũng hơn chục đơn, ngày nhiều đến 30 đơn. Hiện bán qua app chiếm khoảng 1/3 doanh thu của cửa hàng. Với mức chi trả cho BAEMIN 23%/tổng doanh thu cũng khá cao so với lợi nhuận của cửa hàng. Do vậy, nếu muốn tăng lợi nhuận bán hàng qua app thì phải có nhiều đơn hơn nữa”.

Theo đại diện của điểm hỗ trợ Grab tại Gia Lai, hiện đã có hơn 200 điểm kinh doanh hàng ăn uống liên kết hợp tác với Grab. Đặt đồ ăn qua app đang ngày càng trở thành thói quen của đa số người tiêu dùng. Đó không chỉ là dịch vụ để các quán tăng tiện ích cho khách hàng mà còn giúp các tài xế có thêm nguồn thu nhập.

Anh Phan Tiến Thùy-tài xế giao hàng của Grab-chia sẻ: “Với mỗi đơn hàng giao đồ ăn, tài xế được khoảng 11 ngàn đồng. Mỗi ngày, anh chạy từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm được khoảng 30 đơn, sau khi trừ chi thì thu nhập khoảng 250 ngàn đồng. Đó là chưa kể những lúc có khách đi xe anh vẫn chở để kiếm thêm thu nhập”. Còn anh Nguyễn Tấn Nhân-tài xế của BAEMIN thì bày tỏ: “Chính sự phong phú của các cửa hàng trên app cùng với cách tạo ra nhiều ưu đãi nên ngày càng có lượng lớn khách hàng tiếp cận dịch vụ này. Tùy theo quãng đường mà phí ship sẽ tính cho khách hàng khác nhau, nhưng tài xế được trung bình khoảng 10 ngàn đồng/đơn. Bên BAEMIN có chính sách nếu vượt nhiều số đơn thì sẽ được thưởng thêm cho tài xế”.

 

 VŨ THẢO

 

Có thể bạn quan tâm

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

null