Bàn giao nhà tình thương cho người khuyết tật ở xã Ia Hlốp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 7-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhóm thiện nguyện Facebook Đặng Tuấn (thị trấn Chư Sê) và UBND xã Ia Hlốp tổ chức chương trình “Ngày làm việc tốt”. Tại chương trình, đoàn công tác đã bàn giao nhà tình thương, tặng quà cho gia đình ông Rơ Mah Chông (làng Sơl, xã Ia Hlốp).

Ông Chông là người khuyết tật, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Căn nhà tôn trao cho ông Chông được xây dựng với tổng diện tích 25 m2. Tổng kinh phí xây dựng là 43 triệu đồng do Nhóm thiện nguyện Facebook Đặng Tuấn vận động và kết nối với các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện và các Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh tài trợ.

Đoàn công tác trao nhà và tặng quà cho ông Rơ Mah Chông. Ảnh: Hồng Ngọc

Đoàn công tác trao nhà và tặng quà cho ông Rơ Mah Chông. Ảnh: Hồng Ngọc

Dịp này, Nhóm thiện nguyện Facebook Đặng Tuấn cũng tặng cho gia đình ông Chông một phần quà định kỳ tháng 5 là các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 1 triệu đồng.

Được biết, thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê, từ tháng 4-2023 đến tháng 7-2024, Nhóm thiện nguyện Facebook Đặng Tuấn đăng ký vận động và kết nối với các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình ông Chông các nhu yếu phẩm thiết yếu liên tục 15 tháng với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023 với chủ đề “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” của Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.