Arsene Wenger sẽ gia nhập hàng ngũ ban lãnh đạo FIFA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu thuyền trưởng Arsenal dự kiến đảm nhận công việc mới tại Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong vai trò đứng đầu bộ phận kỹ thuật.
Theo The New York Times, Arsene Wenger đã đồng ý gia nhập FIFA sau khoảng thời gian dài nghỉ ngơi kể từ khi rời ghế nóng tại Emirates. Cựu chiến lược gia người Pháp đã đồng ý trở thành người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của FIFA, dù chức danh chính thức chưa được công bố.
Trong vai trò này, ông sẽ đề xuất cải tiến các tiêu chuẩn về huấn luyện trên toàn thế giới, đồng thời đưa ra lời khuyên cho những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành trận đấu. Thông báo chính thức về việc bổ nhiệm Wenger dự kiến được FIFA đưa ra trong vài ngày tới.
 Unai Emery là người kế nhiệm Wenger tại Arsenal. Ảnh: Getty Images.
Unai Emery là người kế nhiệm Wenger tại Arsenal. Ảnh: Getty Images.
FIFA đang tìm cách bổ sung nhân sự sau sự ra đi của 2 cựu danh thủ được Chủ tịch Gianni Infantino lựa chọn. Cựu Giám đốc kỹ thuật Marco van Basten đã rời đi vào tháng 10/2018, trong khi cựu Phó tổng thư ký Zvonimir Boban mới trở lại AC Milan cách đây 3 tháng.
Kể từ khi được bổ nhiệm vào ghế Chủ tịch tháng 2/2016, Infantino đã thực hiện nhiệm vụ tuyển mộ nhiều cựu danh thủ và các HLV nổi tiếng vào hàng ngũ của FIFA nhằm cải thiện hình ảnh trên toàn cầu.
Trong vai trò mới, Wenger sẽ trở thành gương mặt đại diện của tổ chức này khi nói về giáo dục huấn luyện. Kể từ khi rời Arsenal, ông vẫn thường lên sóng truyền hình như một chuyên gia phân tích ở các trận đấu lớn. Cựu chiến lược gia người Pháp cũng từng được liên hệ để làm Giám đốc điều hành tại PSG, song vị trí này cuối cùng được dành cho Leonardo.
Wenger bắt đầu ngồi vào ghế thuyền trưởng của Arsenal năm 1996 sau khi chuyển đến từ Nhật Bản. Không được kỳ vọng nhiều, song ông đã nhanh chóng thay đổi văn hóa, định hình lối chơi cũng như phương pháp đào tạo và giúp "Pháo thủ" có sự chuyển mình mạnh mẽ trước khi rời đi năm 2018.
Tuy nhiên, khoảng một năm trước khi hợp đồng của Wenger và Arsenal đáo hạn, ông không còn nhận được sự ủng hộ từ phần lớn cổ động viên.
Thế Anh (zing)

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

(GLO)- David Beckham đang được đề cập như một gương mặt có thể cạnh tranh với ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định tranh cử hay được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

null