An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã An Khê lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết cho ngày hội lớn đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê hoàn thành.

Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã An Khê là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ và đoàn kết; đồng thời là ngày hội lớn của nhân dân. Để chuẩn bị cho đại hội Mặt trận các cấp đảm bảo đúng tiến độ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng; tuyên truyền trên mạng xã hội, Fanpage của Mặt trận các cấp về kết quả đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tiểu ban nội dung của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê họp bàn thống nhất chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ngày hội lớn. Ảnh: An Phát

Tiểu ban nội dung của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê họp bàn thống nhất chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ngày hội lớn. Ảnh: An Phát

Song song với việc triển khai các công trình, phần việc chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Tân đẩy mạnh tuyên truyền nội dung đề cương Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029) trên Fanpage của Mặt trận phường; xây dựng 1 bảng pa nô lớn, 14 bảng pa nô nhỏ tuyên truyền trước trong và sau đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân-Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường An Tân-chia sẻ: “Bên cạnh tin, bài của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, chúng tôi còn chia sẻ các thông tin, nội dung tuyên truyền đại hội các cấp và nhận được 4.150 lượt người thích, chia sẻ, tương tác, tiếp cận thông tin tuyên truyền”.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An lựa chọn và hướng dẫn đội văn nghệ tích cực luyện tập; chọn hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã tham gia đội lễ tân đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã; hoàn thành tham luận về công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và các ngành trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn xã.

“Đến nay, các công việc đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã”-bà Trương Thị Hồng Tất-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An-thông tin.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đa dạng hình thức tuyên truyền chuẩn bị cho ngày hội lớn. Ảnh: An Phát

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đa dạng hình thức tuyên truyền chuẩn bị cho ngày hội lớn. Ảnh: An Phát

Theo ông Nguyễn Công Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê: Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6-2024. Đến nay, báo cáo chính trị đã chuẩn bị chu đáo, đánh giá được thực trạng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cùng với việc chuẩn bị văn kiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã triển khai công tác nhân sự đúng quy định, hướng dẫn và hoàn thiện các đề án đã được Ban Thường vụ Thị ủy thống nhất và trình Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét. Công tác xây dựng và in ấn văn kiện đều đã hoàn chỉnh.

Các tiểu ban phục vụ Đại hội tích cực chuẩn bị các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Tiểu ban tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức như: xây dựng các tin, bài về Đại hội phát trên hệ thống truyền thanh của thị xã và các xã, phường; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của thị xã; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, các buổi họp, sinh hoạt ở khu dân cư. Qua đó, người dân trên địa bàn sẽ nắm bắt những thông tin cơ bản về Đại hội.

Ngoài ra, nội dung chương trình văn nghệ khai mạc chào mừng Đại hội và xây dựng phóng sự trình chiếu tại Đại hội cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác bố trí vật chất, hậu cần, khánh tiết được triển khai theo kế hoạch. Tổ phục vụ đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho Đại hội.

Có thể bạn quan tâm

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Xung kích giữ vững biên cương

Xung kích giữ vững biên cương

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Tận tâm dìu dắt tân binh

Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.

null