AFC vào cuộc, U23 Thái Lan "giật" lại vé từ tay U23 Saudi Arabia?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước đơn khiếu nại của LĐBĐ Thái Lan (FAT) về công tác trọng tài tại trận tứ kết U23 châu Á 2020 giữa U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia, LĐBĐ châu Á (AFC) đã khẳng định sẽ vào cuộc để xem xét mọi việc. Điều này những hy vọng cho U23 Việt Nam...
U23 Thái Lan bị U23 Saudi Arabia đánh bại ở tứ kết U23 châu Á 2020 bởi 1 quả penalty gây nhiều tranh cãi từ trọng tài chính Ahmed Al-Kaf. Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (AFC) đã quyết định gửi văn bản khiếu nại lên LĐBĐ châu Á (AFC) về công tác điều hành trận đấu.
Cụ thể, ba vấn đề được FAT đề cập đến trong văn bản khiếu nại gửi lên AFC gồm có xem xét quyết định của trọng tài chính Ahmed Al-Kaf, khi ông tỏ ra nghiêm khắc và sẵn sàng rút thẻ vàng với cầu thủ U23 Thái Lan nhưng với U23 Saudi Arabia thì không.
 
Trọng tài Ahmed Al-Kaf tỏ ra cứng rắn với U23 Thái Lan.
Thứ hai, lý do vì sao AFC lại lựa chọn một đội ngũ trọng tài người Oman gồm trọng tài chính và các trợ lý, cùng ở khu vực Tây Á với đối thủ của họ là U23 Saudi Arabia.
Thứ ba, làm rõ quá trình phối hợp giữa trọng tài chính và tổ trọng tài VAR trong tình huống thổi phạt đền, dựa trên những quy tắc nào để áp dụng. Ở phút thứ 76 của màn đối đầu này, trọng tài chính Ahmed Al-Kaf ban đầu cho U23 Saudi Arabia được hưởng quả đá phạt sát vòng cấm nhưng khi tham khảo VAR, ông đã đổi quyết định sang quả phạt đền.
Theo thông tin mới nhất từ giới truyền thông Thái Lan, AFC đã phản hồi lại khiếu nại từ FAT và cho biết họ sẽ vào cuộc xem xét lại công tác trọng tài ở trận U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia.
 “AFC đã nhận được thông báo về đơn khiếu nại của FAT. Hằng ngày, chúng tôi đều có những cuộc họp với AFC để hỗ trợ cho VCK U23 châu Á 2020 nên việc khiếu nại nhanh chóng nhận được sự phản hồi. Từ giờ trở đi, AFC sẽ có quá trình xem xét và kiểm tra các trọng tài làm nhiệm vụ như thế nào và sau đó sẽ có câu trả lời chính thức cho các bên”, ông Parit Suphaphong, Phó tổng thư ký đồng thời là phát ngôn viên LĐBĐ Thái Lan cho biết.
Trọng tài Ahmed Al-Kaf người Oman không còn quá xa lạ với đội bóng xứ chùa Vàng bởi ông đã từng bắt chính trong trận đấu hòa giữa ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia tại AFF Cup 2018. Mới đây nhất trọng tài này cũng làm nhiệm vụ ở cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.
Ngoài trọng tài Ahmed Al-Kaf còn có những trọng tài khác cũng được nhắc đến trong đơn khiếu nại bao gồm trọng tài VAR Christopher Beath (Australia), trợ lý VAR Sean Evans (Australia) và Gohung Jungjin (Hàn Quốc).
Việc AFC vào cuộc xem xét lại công tác trọng tài trong trận đấu giữa U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia nhen nhóm lên những hy vọng cho NHM bóng đá xứ chùa vàng. Biết đâu, AFC lại có một quyết định lịch sử là cho đá lại trận đấu và khi đó, U23 Thái Lan có thể lật ngược thế cờ để giành vé bán kết, thay vì bị loại tức tưởi.
Quốc An (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

null