Xác định 3 đội bóng giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã xác định được 3 đội bóng giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2020.

 

Nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan thi đấu rất tốt ở lượt trận cuối bảng A khi cầm hòa U23 Iraq với tỉ số 1-1 để giành vé vào tứ kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Thái Lan lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất.

 

U23 Thái Lan loại U23 Iraq để vào tứ kết U23 châu Á 2020 (Ảnh: Ngọc Duy).
U23 Thái Lan loại U23 Iraq để vào tứ kết U23 châu Á 2020 (Ảnh: Ngọc Duy).



Tuy nhiên, “Voi chiến” chỉ giành vé vào vòng tứ kết với ngôi nhì bảng A. Dẫn đầu bảng đấu này là U23 Australia, đội có 5 điểm/3 trận. U23 Australia chính là đội thắng U23 Thái Lan ở lượt đấu thứ 2 với tỉ số 2-1. Ở cuộc đọ sức với U23 Iraq và U23 Bahrain, đội bóng này đều hòa với tỉ số 1-1.

Đội bóng thứ 3 giành vé vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2020 là U23 Hàn Quốc (bảng C). Thực ra, thầy trò HLV Kim Hak-Beom là đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết khi đánh bại U23 Trung Quốc và U23 Iran sau 2 lượt trận.

Ở lượt đấu thứ 3, đội bóng xứ sở kim chi sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan. Hiện tại, U23 Hàn Quốc đang hơn nhà đương kim vô địch U23 Uzbekistan 2 điểm nên chỉ cần 1 trận hòa là kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu.

Những suất đi tiếp của bảng B và D sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng. Về trường hợp của U23 Việt Nam, chúng ta vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng không còn quyền tự quyết.

U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên với tỉ số càng đậm càng tốt sau đó chờ kết quả trận đấu giữa U23 UAE với U23 Jordan. Nếu như trận đấu này hòa nhau với tỉ số 0-0 hoặc phân định thắng bại mà U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên 2 bàn trở nên, nhà Á quân sẽ giành vé đi tiếp.

Nhưng, theo điều lệ giải, trong trường hợp ba đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng giữa các trận đấu của ba đội này với nhau sẽ được tính tới. Nếu hiệu số của cả ba đội bằng nhau, số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp sẽ được tính đến.

Ở 2 trận đấu với U23 UAE và U23 Jordan, U23 Việt Nam đều hòa với tỉ số 0-0. Do đó, khi hai đối thủ này hòa nhau có bàn thắng nhứ 1-1, 2-2 hay 3-3 thì số bàn thắng mà U23 Việt Nam ghi được trong trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên sẽ không có giá trị và chúng ta sẽ bị loại.

 

Theo Hoàng Yến/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.