7 tỉnh, thành có doanh thu du lịch hơn 1.000 tỷ đồng dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và của từng địa phương, trong dịp Tết vừa qua, cả nước có 7 tỉnh, thành đạt doanh thu du lịch hơn 1.000 tỷ đồng.

khach-xep-hang-cho-den-luot-di-thuyen-o-tam-coc-dip-tet-nguyen-dan-anh-minh-duong-nguon-vnexpressnet.jpg
Khách xếp hàng chờ đến lượt đi thuyền ở Tam Cốc dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Minh Đường/Nguồn vnexpress.net

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với doanh thu ước tính đạt 7.690 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Đứng thứ 2 là Hà Nội với 3.530 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Tiếp đến là Quảng Ninh có bước nhảy vọt về doanh thu với 2.665 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2024. Đà Nẵng đạt doanh thu 1.887 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2024. Kiên Giang có tổng thu ước đạt 1.886,3 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2024. Khánh Hòa có tổng thu ước đạt hơn 1.246 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2024. Lào Cai có tổng thu đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Nhà rông truyền thống làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) là nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội văn hóa quan trọng. Ảnh: M.N

Mơ Hra-Đáp phấn đấu trở thành làng du lịch cộng đồng

(GLO)- Với lợi thế về vị trí địa lý và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Bahnar, làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) được huyện Kbang chọn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đề ra là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.