4 nữ tuyển thủ giành HCV karate châu Á được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

4 tuyển thủ nữ cùng HLV trưởng đội tuyển karate Việt Nam đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhờ thành tích giành HCV ở giải vô địch châu Á 2024.

Các tuyển thủ karate Việt Nam được khen tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: MINH MINH
Các tuyển thủ karate Việt Nam được khen tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: MINH MINH

Bốn nhà vô địch kumite (đối kháng) của đội tuyển karate Việt Nam giành HCV tại giải vô địch châu Á năm 2024 là Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thị Diệu Ly, Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm vừa vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Cùng sự ghi nhận này, HLV trưởng Dương Hoàng Long của đội tuyển karate Việt Nam được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

“Tôi thật sự xúc động bởi từng thành viên của đội tuyển karate Việt Nam đã nỗ lực chuẩn bị chuyên môn và đạt thành tích khi thi đấu giải vô địch châu Á năm ngoái”, HLV Dương Hoàng Long trao đổi. Trong khi đó, gương mặt trẻ Hoàng Thị Mỹ Tâm cũng bày tỏ rằng phần thưởng này là sự khích lệ tinh thần để mình có thêm sự tập trung chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Tại giải vô địch châu Á 2024, võ sĩ karate Việt Nam đã chiến thắng và giành HCV nội dung kumite đồng đội nữ. Kết quả đã được đánh giá có sự tập trung cao độ trong chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển karate Việt Nam. Nối tiếp thành tích trên, trong giải vô địch châu Á 2025 vừa bế mạc mới đây tại Uzbekistan, 4 nữ tuyển thủ của chúng ta tiếp tục vào chung kết và thắng đội nữ Kazakhstan, bảo vệ tấm HCV kumite đồng đội. “Các quốc gia đang có sự chuẩn bị lực lượng khá kĩ càng. Đội tuyển karate Việt Nam ở nội dung kumite nữ rất thận trọng khi chuẩn bị và từng võ sĩ vào thi đấu đều tập trung cao độ nhất”, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Sơn Hà trao đổi.

Trong sự ghi nhận các thành tích quốc tế, ngoài đội tuyển karate Việt Nam, một số đội tuyển khác cũng có VĐV vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì như điền kinh, rowing, canoeing, taekwondo…

Hoàng Thị Mỹ Tâm (đai xanh) sẽ tập trung chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2025. Ảnh: WKF
Hoàng Thị Mỹ Tâm (đai xanh) sẽ tập trung chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2025. Ảnh: WKF

Vào ngày 15-6, đội tuyển karate Việt Nam tiếp tục chương trình thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2025 tại Brunei. Ban huấn luyện xác định đây là giải có ý nghĩa chuyên môn quan trọng bởi sẽ là thước đo chuyên môn để võ sĩ được kiểm tra năng lực trước khi dự SEA Games 33-2025. Cuộc đấu ở giải vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ thu hút đầy đủ đội tuyển karate của khu vực tham gia.

Năm ngoái, đội kumite đồng đội nữ Việt Nam đã giành HCV nội dung trên tại giải vô địch Đông Nam Á 2024. Khép lại giải vô địch Đông Nam Á 2024, karate Việt Nam dẫn đầu chung cuộc trên tổng sắp huy chương khi giành 21 HCV trong các nội dung. Dẫu vậy sau 1 năm, các đối thủ đều chuẩn bị và cơ hội tranh thành tích cao được chia đều cho tất cả. Theo ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam, ngoài các nội dung của kumite, chúng ta cũng tập trung kĩ nội dung thi đấu đối với kata (biểu diễn) để thi đấu ở Brunei.

“Mục tiêu cao nhất là tuyển thủ karate Việt Nam kiểm tra năng lực và nắm bắt thêm về đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất đối với SEA Games 33-2025”, đại diện ban huấn luyện bày tỏ. Giải vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ tranh tài tới hết ngày 19-6.

Các võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly sẽ thi đấu tại giải vô địch karate trẻ quốc gia 2025 ở Bắc Ninh sau đó tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025. Giải vô địch karate trẻ quốc gia 2025 ghi nhận số lượng kỉ lục 929 VĐV của 44 đơn vị tham gia tranh thành tích ở 4 nhóm tuổi theo quy định. Giải sẽ kết thúc ngày 12-6.

Theo MINH CHIẾN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null