19h30 ngày 4.6, U23 Việt Nam vs U23 Lào: Thắng nhưng phải biết giữ sức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để chạm tay gần hơn vào chiếc vé bán kết, U23 Việt Nam phải giành trọn 3 điểm trước U23 Lào. Mục tiêu đương nhiên là chiến thắng, nhưng HLV Toshiya Miura còn một nhiệm vụ quan trọng hơn là phải tính toán để bảo toàn nhân sự cho chặng đường còn nhiều thử thách ở phía trước.

KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI BUNG HẾT SỨC

Sau trận đầu với U23 Brunei không thực sự ấn tượng dù thắng đậm, U23 Việt Nam đã mang đến cho NHM nước nhà một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn ở trận kế tiếp gặp U23 Malaysia. Đến những người khó tính nhất chắc chắn cũng phải gật gù tán thưởng chiến thắng mang tính hủy diệt U23 Malaysia của các học trò HLV Miura. 

Một trận thắng vừa đủ và bảo toàn được lực lượng là yêu cầu đặt ra cho BHL Việt Nam

Một trận thắng vừa đủ và bảo toàn được lực lượng là yêu cầu đặt ra cho BHL Việt Nam

Nhưng sẽ là một sự mạo hiểm nếu như ông Miura tiếp tục chiều lòng NHM để tiếp tục “sao y bản chính” đội hình đã sử dụng trong cuộc đối đầu với Malaysia. Nói thế là bởi, Công Phượng và đồng đội đã nắm thế chủ động trong cuộc đua giành một suất vào bán kết ở bảng B. Và không quá chủ quan khi khẳng định, Lào bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Việt Nam.  

Có một thực tế đáng trân trọng là các tuyển thủ của chúng ta luôn ra sân với khát vọng chiến thắng rất cao, bất kể đối thủ mạnh hay yếu. Nhưng cũng vì thế mà các tuyển thủ dễ bị chấn thương. Việc Tấn Tài phải chia tay SEA Games 2015 chỉ sau 1 trận, hay những chấn thương (tuy không nặng) của Minh Tùng, Hồng Quân mới đây là minh chứng cho việc tinh thần luôn “cháy hết mình” khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam dễ gặp chấn thương ra sao. Ngoài ra, Hồng Quân, Ngọc Thắng và Hữu Dũng cũng đều đã nhận 1 thẻ vàng nên nếu được tung vào sân, những cầu thủ này cũng cần phải rất lưu ý đến việc tránh nhận thêm thẻ.

Chính những lý do ấy chắc chắn sẽ khiến HLV Toshiya Miura phải cân nhắc trong việc lựa chọn đội hình ra sân. Bởi hành trình “săn vàng” của Việt Nam vẫn còn rất dài. Một mất mát ở thời điểm quan trọng nhất có thể sẽ khiến cho Ngọc Hải và đồng đội đánh đổi cả một giấc mơ. Vì thế, sẽ không bất ngờ nếu như BHL của đội U23 Việt Nam cất một số cầu thủ chủ lực trong cuộc so tài với U23 Lào vào tối nay.

NHƯNG CŨNG PHẢI ĐỦ SỨC ĐỂ THẮNG 

Chắc chắn, chiến thắng 2-1 ở vòng vừa qua trước Brunei đã giúp Lào tự tin hơn trong cuộc đối đầu với Việt Nam. Khi cơ hội giành vé vào bán kết vẫn còn (trên lý thuyết) thì đội bóng trẻ xứ Triệu voi cũng sẽ nhập cuộc với hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ. Tuy không chủ quan nhưng có rất nhiều lý do để có thể khẳng định, các cầu thủ Việt Nam đủ sức thắng Lào mà không cần tung ra đội hình mạnh nhất.

Trong lịch sử đối đầu, đội bóng trẻ xứ Triệu voi chưa bao giờ có điểm trước Việt Nam ở lứa tuổi U23. Tất nhiên, quá khứ không thể làm thước đo cho sức mạnh hiện tại nhưng lịch sử cũng có tiếng nói nhất định để nhận diện đối thủ. Hiện tại, Lào cũng không tiến bộ bao nhiêu nếu không muốn nói là có chút thụt lùi. Nhìn vào cách thua trận trước Thái Lan (0-6) thì có thể suy luận, đoàn quân của ông David Booth vẫn còn một khoảng cách khá xa về chuyên môn so với các đội mạnh hàng đầu khu vực. Những cầu thủ Thái Lan không cần bung hết sức nhưng chỉ cần tăng tốc chút ít là Lào bị thủng lưới. Điều này xuất phát từ sự yếu thế trong khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa đã tạo sức ép lớn cho hàng phòng ngự. Trong lúc đó, hàng phòng ngự của họ tỏ ra non nớt, hớ hênh trong bắt người, bọc lót và hỗ trợ cho nhau không tốt. 

Rõ ràng, qua trận thua đậm trước đối thủ Thái Lan, đội bóng của HLV David Booth cho thấy họ không phải là đối thủ “khó xơi” đối với Việt Nam. Dù vậy, đoàn quân của ông Toshiya Miura cần phải giữ “cái đầu lạnh” mới dễ tìm đường vào cầu môn đối thủ.

Theo PHAN HỒNG (Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

null