Nâng tầm khu du lịch Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các trường hợp vi phạm là những việc UBND xã Biển Hồ (TP. Pleiku) đang tích cực triển khai nhằm bảo vệ nguồn nước sạch, nâng tầm thắng cảnh du lịch Biển Hồ, thu hút khách tham quan.

Cùng nhóm bạn “phượt” bằng xe máy đến ngắm cảnh Biển Hồ, bạn Nguyễn Đức Cường (sinh viên một trường đại học ở Huế) chia sẻ: “Tụi em định đến thăm Biển Hồ từ sáng sớm, nhưng trời bất chợt đổ mưa, tưởng chuyến đi thất bại, không ngờ khung cảnh ở đây thật tuyệt vời”. Còn Kiều Thu-một bạn trẻ sống ở Pleiku lại nghĩ về Biển Hồ một cách đầy mộng mơ: “Sau cơn mưa, Biển Hồ hiện lên như một nàng tiên đẹp long lanh, huyền bí. Biển Hồ là lựa chọn đầu tiên của em mỗi khi có bạn bè từ phương xa tới”.

 

Khu du lịch Biển Hồ. Ảnh: K.N.B
Khu du lịch Biển Hồ. Ảnh: K.N.B

Khác với hình ảnh nhếch nhác, rác thải bừa bãi trước đây, Biển Hồ giờ đã có nhiều đổi thay. Khu vực gần cổng lâm viên đã được làm vệ sinh sạch sẽ, hàng quán, điểm buôn bán nông sản cũng được thu dọn. Ông Đặng Khánh Toàn-Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, cho biết: Xã thường xuyên phối hợp với chi đoàn Thanh niên Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) tổ chức các đợt dọn vệ sinh. Riêng các hộ sinh sống và sản xuất quanh khu vực, cán bộ xã đến tận nơi vận động bà con hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc vứt bừa bãi xuống khu vực quanh hồ, gây ảnh hưởng đến an toàn nguồn nước. Ngoài ra, xã còn phối hợp với Công ty cổ phần Công trình Đô thị thành phố đặt các thùng rác ngay cổng vào lâm viên và khu vực bên trong để du khách sử dụng thuận lợi.

Bên cạnh đó, UBND xã Biển Hồ còn xây dựng đề án “Xây dựng tổ tự quản quản lý, bảo vệ các mốc chỉ giới hành lang, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực lâm viên Biển Hồ”. Mục tiêu của đề án nhằm bảo vệ mốc chỉ giới, bảo vệ nguồn nước hồ A (khu vực lấy nước sinh hoạt) và giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường… “Tổ tự quản còn thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm, báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh… Bên cạnh đó, tổ còn là lực lượng nòng cốt trong việc cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống như: đuối nước, tự tử, cháy rừng… “Tổ tự quản được tập huấn các kỹ năng cần thiết, nhất là kỹ năng bơi, sơ cứu nạn nhân đuối nước”-ông Đặng Khánh Toàn nhấn mạnh.

Biển Hồ nằm cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 6 km về hướng Bắc, diện tích 460 ha, với 250 ha là mặt nước và độ sâu trung bình 15-18 mét. Đây là thắng cảnh được cấp bằng di tích danh thắng cấp quốc gia. Ngoài tác dụng dự trữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho dân cư TP. Pleiku, đây còn là tài nguyên du lịch giá trị của Gia Lai. “Xã rất mong dự án “Tổ hợp du lịch quốc tế núi lửa Chư Đăng Ya-Biển Hồ” nhanh chóng được triển khai, biến nơi đây thành điểm du lịch tổng hợp lý tưởng, giúp xã phát triển kinh tế, gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên như: dệt thổ cẩm, đan lát, cồng chiêng”-Chủ tịch UBND xã Biển Hồ kỳ vọng.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.