Xúc động lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình mừng ngày Quốc khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Hôm nay, ngày Quốc khánh 2-9, hàng trăm người đã đổ về Quảng trường Ba Đình, không ít người lặn lội từ xa đến để chứng kiến lễ chào cờ thiêng liêng nhất trong năm.
 

 

Từ sáng sớm, nhiều người dân Thủ đô đã đến trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để dự lễ chào cờ đặc biệt và xúc động này.
 

 

5 giờ 45 phút, sau khi nghe tiếng báo hiệu sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, mọi người dân đều đứng về đúng vị trí quy định. Đoàn nghi lễ tiến ra lễ đài một cách trang nghiêm trong tiếng nhạc rộn ràng khí thế của bài Tiến bước dưới quân kỳ.
 

 

Đội tiêu binh danh dự, Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có 34 người, gồm 1 đội trưởng, 3 người kéo cờ, 3 người vác Quân kỳ và 9 hàng quân xếp hàng 3 đi đều bước.
 

 

Trong giây phút thiêng liêng khi bài hát Quốc ca được ngân lên, hàng trăm con tim đang có mặt trên quảng trường đều hướng lễ đài với tấm lòng thành kính, biết ơn trước lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc.
 

 

Mọi người dân từ già đến trẻ đều nghiêm trang hướng về cột cờ.
 

 

Khác với những ngày bình thường, đêm ngày 1/9, Quốc kỳ không được kéo xuống để lá cờ mãi được tung bay trong Lễ Độc lập. Vì thế lễ chào cờ diễn ra không có nghi thức kéo cờ.
 

 

Tới Hà Nội, ngoài các điểm du lịch nổi tiếng, du khách sẽ có thể thấy thú vị khi được chứng kiến nghi lễ chào cờ đầy thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình.
 

 

Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình được tổ chức long trọng nhân lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).
 

 

Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh đi một vòng trước cửa lăng và kết thúc nghi lễ.
 

 

Lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào mỗi 6 giờ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
 

 

Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào 19/5/2001 dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng - được giao thực hiện nhiệm vụ này.
 

 

Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào 19/5/2001 dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng - được giao thực hiện nhiệm vụ này.
 

 

Một vài bạn đã cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánh.
 

 

Trải qua 72 năm, hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình tượng trưng cho sự trường tồn của Tổ quốc trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

Minh Sơn/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.