Ngày vía Thần tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi đồng quan điểm rằng, người Việt mua vàng trong ngày vía Thần tài, ngoài chuyện “mua may” còn hàm chứa đức tính tiết kiệm.

Hàng vạn người mua vàng trong ngày này, nhưng số vàng mỗi người mua không lớn. Nếu cầu lộc thì số vàng mua là 1 chỉ, cầu tài mua 5 chỉ, cũng không phải quá nhiều. Nhưng với người vừa ở mức thoát nghèo thì muốn mua được chỉ vàng thì có khi họ phải tích lũy tiền cả năm trời. Và họ cảm thấy yên tâm khi có chiếc nhẫn vàng cất làm vốn, hay cất phòng khi quá cần thiết mang ra chi tiêu. Nếu may mắn chưa đến, người Việt bình dân lại có niềm vui nho nhỏ khi mình cũng “có vàng trong nhà”. Dù bây giờ, trong giao dịch, vàng không còn quan trọng bằng ngoại tệ mạnh, cũng không thể sinh lời khi gửi ngân hàng như tiền VND, nhưng nó tạo được sự bình tâm cho người nắm giữ. Đó là sự bình tâm thuộc về tinh thần, hơn là về vật chất.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nếu mỗi người chỉ mua lấy may, mua lấy vui 1 chỉ vàng thì tổng số vàng được mua trong ngày vía Thần tài cũng không quá lớn. Người mua vàng chính là mua một niềm vui, mua một niềm hy vọng nho nhỏ, rằng năm mới sẽ làm ăn khá hơn, phát đạt hơn. Nhưng muốn có thành công trong công việc làm ăn thì chỉ riêng sự phù hộ của Thần tài là chưa đủ. Nỗ lực bản thân, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, liên kết tốt với đối tác, với bạn hàng, bạn bè, tính được hướng phát triển có triển vọng, và với những người làm ăn lớn thì đầu tư vào đâu thì sẽ sinh lợi bền vững… mới là điều quan trọng nhất. Còn mua 1 chỉ hay 5 chỉ vàng cũng chỉ là “lấy may” đầu năm mà thôi.

Đã từng có rất nhiều người khởi nghiệp với 1 chỉ vàng, nhưng sau một thời gian nỗ lực làm việc và tính toán đúng, họ đã có cả một cơ ngơi. Nói là họ được phù hộ bởi ông Thần tài cũng đúng, mà nói họ thành công nhờ chính bản thân mình càng đúng. Cứ coi 1 chỉ vàng mua trong ngày vía Thần tài là một hy vọng, một chất xúc tác, một lời động viên: hãy mạnh dạn làm ăn, hãy chắc thiệt như… vàng mười, và hãy giữ chữ tín trong làm ăn hay trong mọi quan hệ như vàng nguyên chất, thì ngày vía Thần tài sẽ thành một ngày vui của cộng đồng.

Đầu Xuân năm nay, ngày mùng 10 Tết lại là ngày tốt, nên hãy lấy ngày vía Thần tài làm ngày “ra quân” làm ăn, cầu mong may mắn. Nhưng may mắn chỉ đến với người nỗ lực, chăm chỉ, tận tâm, thật thà. Truyền thuyết ông Thần tài khi lạc xuống thế gian là câu chuyện về một người mang lại may mắn cho người khác, nhưng là một người rất thật thà. Ông Thần tài cực ghét những ai buôn gian bán lận, những ai tham vàng bỏ ngãi, những ai không biết ở đời còn nhiều cái khác quý hơn cả vàng. Như thế, ngày vía Thần tài còn ẩn một triết lý về nhân sinh: hãy sống đúng với con người mình, hãy là người có nhân cách, người hiền lương, người nhanh nhạy, mạnh mẽ nhưng biết sống vì cộng đồng, cơ hội và may mắn sẽ đến với những ai như vậy. Vàng chỉ là bảo chứng cho một quyết tâm: làm người có ích cho xã hội, dù mình làm ăn ở bất cứ lĩnh vực nào.

Thanh Thảo

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.