Đảm bảo tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ chuẩn bị chu đáo các phương án vận tải và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải trong dịp Tết Nguyên đán 2018, các bến xe, nhà ga trên địa bàn tỉnh đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí tại Bến xe Đức Long Gia Lai đã hết sức nhộn nhịp khi nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các nhà xe, tình trạng ùn ứ hành khách đã không xảy ra.

 

Người dân tới Bến xe Đức Long Gia Lai để đi vào các tỉnh phía Nam.                 Ảnh: L.L
Người dân tới Bến xe Đức Long Gia Lai để đi vào các tỉnh phía Nam. Ảnh: L.L

Vui vẻ xếp hành lý lên xe khách của hãng Gia Phúc để đi TP. Hồ Chí Minh vào chiều 21-2 (mùng 6 Tết), bà Phan Thị Bông (198 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku) cho biết: “Không giống như mọi năm, năm nay, việc mua vé xe thuận tiện hơn. Mùng 2 Tết tôi mới đặt vé nhưng vẫn có xe đi TP. Hồ Chí Minh, giá vé là 350.000 đồng”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Hưng (huyện Mang Yang) cho rằng, việc đặt vé xe khách đi TP. Hồ Chí Minh sau Tết năm nay khá dễ. “Năm ngoái, tôi phải đặt vé trước Tết mới có xe đi. Năm nay, do có việc đột xuất phải đi sớm hơn dự định, tôi đặt vé sát ngày vẫn được”-chị Hưng cho biết.

Không chỉ tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, các tuyến khác như Gia Lai-Đà Nẵng, Gia Lai-Đà Lạt… cũng đảm bảo đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Anh Phan Châu Việt (quê Đà Nẵng) lên Gia Lai thăm bạn rồi trở về trong ngày mùng 6 Tết cho biết: “Chiều nay, tôi ra bến xe vẫn mua được vé của hãng Hồng Hải để về Đà Nẵng với giá 250.000 đồng/vé”.

Theo ông Đỗ Chiến Đấu-đại diện Bến xe Đức Long Gia Lai, năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, đặc biệt ngày mùng 9 và mùng 10 Tết rơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật nên lượng khách đi rải đều, không bị dồn vào một số ngày như những năm trước. “Khách đi từ hôm mùng 1 Tết và rải đều cho đến hôm nay. Hiện nay, bình quân mỗi ngày tại Bến xe Đức Long Gia Lai có từ 145 đến 160 chuyến xe đi các tỉnh, thành. Riêng tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh dao động từ 55 đến 57 chuyến xe/ngày”-ông Đấu cho hay.

Tết Nguyên đán năm nay, các hãng xe khách của Gia Lai  đều có sự đầu tư cả về số lượng và chất lượng phương tiện, nhất là các tuyến đi phía Nam nên hành khách càng có nhiều sự lựa chọn. “Mỗi ngày hãng có 3 xe chạy tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, xe nào cũng đủ khách và quay đầu liên tục”-ông Phạm Đình Tân-đại diện hãng xe Gia Phúc, cho biết. Còn theo chủ hãng xe Hồng Hải thì mỗi ngày, hãng có 7 chuyến xe xuất bến phục vụ tuyến Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Mạnh tay xử lý xe khách nhồi nhét, vòng vo

Trước tình trạng nhiều xe khách nhồi nhét và vòng vo đón khách trong dịp Tết, lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông-Vận tải) đã liên tục tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm quanh khu vực Bến xe Đức Long Gia Lai và các tuyến quốc lộ 14, 19 để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Mới đây nhất, vào lúc 15 giờ ngày 21-2 (mùng 6 Tết), trong quá trình tuần tra trên đường Lê Duẩn (TP. Pleiku), phát hiện xe khách 16 chỗ BKS 82B-003.08 có dấu hiệu chở quá số người quy định, lực lượng Thanh tra Giao thông đã yêu cầu lái xe mở cửa để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Thanh tra Giao thông phát hiện chiếc xe này đang chở 21 hành khách. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với lái xe Nguyễn Đức Duy Linh (trú tại tỉnh Kon Tum) và chủ xe trên. Tiếp tục tuần tra trên đường Lê Duẩn, lực lượng Thanh tra Giao thông phát hiện xe khách  BKS 81B-009.77 vi phạm lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt đối với chủ xe 81B-009.77 và lái xe Lê Đức Tâm (trú tại huyện Chư Sê)…

 

Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, từ ngày 5-2 đến hết ngày 19-2-2018 (từ 20 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 4 Tết Mậu Tuất), tại các bến xe trên địa bàn tỉnh đã có 3.362 chuyến xe đi và đến, vận chuyển 56.964 lượt khách. So với cùng kỳ năm 2017, lượng khách đi lại giảm trên 3.500 người (tương đương 5,83%). Trong đó, các bến xe đã tăng cường 219 chuyến xe, giải tỏa 4.824 hành khách. Riêng tại Cảng Hàng không Pleiku có 222 chuyến bay đi và đến, vận chuyển gần 33.000 hành khách. Thời gian giữa các chuyến bay được bố trí hợp lý nên không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ.

Theo thống kê, trong dịp Tết Nguyên đán 2018, lực lượng Thanh tra Giao thông đã lập biên bản xử lý 24 trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải với tổng số tiền trên 100 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 7 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng Thanh tra Giao thông cũng đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật trước khi xuất bến đối với 120 lượt phương tiện tại Bến xe Đức Long Gia Lai.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.