Gia Lai hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã vận động từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở. Đây là việc làm thể hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ đi sau đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Hơn 1 tháng nay, ngày nào gia đình thương binh Lưh (làng Aluk, xã Kdang, huyện Đak Đoa) cũng đón khách. Người đến chúc mừng cũng có nhưng nhiều nhất là người đến giúp công xây nhà. Những người thợ không chuyên đến từ Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Mặt trận, lực lượng vũ trang… đã giúp gia đình ông xây lại căn nhà xuống cấp từ lâu. Được  huyện Đak Đoa hỗ trợ 50 triệu đồng, cộng với số tiền tích góp được gần 50 triệu đồng, ông Lưh mua vật liệu, còn công xây dựng thì hầu hết được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 273-Quân đoàn 3 và cán bộ đoàn thể, người dân trong làng làm giúp.

Ông Lưh chia sẻ: “Nếu không có sự quan tâm của huyện hỗ trợ 50 triệu đồng thì không biết bao giờ gia đình tôi mới làm được căn nhà này. Được bộ đội và dân làng giúp 90 ngày công, căn nhà đang trong thời gian hoàn thiện, tôi mừng lắm”.
 

Trao nhà mới cho hộ gia đình chính sách ở Ia Pa.            Ảnh: Đ.Y
Trao nhà mới cho hộ gia đình chính sách ở Ia Pa. Ảnh: Đ.Y

Ngoài nhà ông Lưh, những ngày cuối tháng 4 này, nhà của thương binh Nguyễn Phương Đông (Điểm 10, xã Uar, huyện Krông Pa) cũng đã hoàn thành và được địa phương bàn giao cho gia đình. Hoàn cảnh gia đình ông Đông vô cùng khó khăn, vợ bệnh tật, mình ông nuôi đàn con khôn lớn. “Nhờ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với tiền chế độ của Nhà nước mấy năm nay tích góp và anh em hỗ trợ, tôi mới làm được căn nhà 150 triệu đồng. Giờ được ở trong ngôi nhà khang trang này, nhiều khi tôi cứ nghĩ đó là giấc mơ”-ông Đông nói.

Được biết, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) này, toàn tỉnh có 1.248 hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Điều này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, thể hiện sự tri ân của cộng đồng đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình có công với cách mạng.

Đậm tính nhân văn

Theo ghi nhận của P.V, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đang được các địa phương gấp rút thực hiện và bước vào giai đoạn cao điểm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao là ngày 31-5.

Ông Nguyễn Đức Hòa-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa, cho biết: Theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh, toàn huyện có 41 người có công với cách mạng, gia đình chính sách được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, trong đó có 27 căn nhà xây mới (mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn), 14 căn nhà sửa chữa (mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/căn). Ngoài kinh phí kêu gọi từ các doanh nghiệp, huyện Đak Đoa còn thành lập “Quỹ hỗ trợ nhà ở cho người có công” và huy động được gần 300 triệu đồng từ tiền đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Tại huyện Krông Pa, trong số 66 hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ thì có 17 hộ được xây nhà mới và 49 hộ được sửa chữa nhà. Đến thời điểm này, huyện cũng đang gấp rút hoàn thành theo đúng kế hoạch tỉnh giao. Ông Nguyễn Văn Hường-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: Từ đầu năm đến nay, khi nhận được nguồn tiền cấp trên phân bổ, huyện đã chuyển ngay cho xã để hỗ trợ các gia đình chính sách xây mới, sửa chữa nhà ở. Cùng với đó, huyện còn trích từ nguồn ủng hộ của các doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm, các cơ quan, ban ngành trong và ngoài huyện tại 2 quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo” để hỗ trợ cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở.

Theo ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được sự cho phép của UBND tỉnh, đơn vị cũng đã xuất kinh phí 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ An sinh xã hội để thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công (20 triệu đồng/căn). Cùng với đó, đơn vị cũng chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chủ động, linh hoạt hỗ trợ thêm cho các gia đình chính sách sửa chữa và góp ngày công.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thành Huế-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, cho biết: Đến thời điểm cuối tháng 4-2017, các địa phương cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho người có công. Nguồn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công dịp này đều từ nguồn vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đóng góp, được khoảng gần 27,9 tỷ đồng; chưa kể kinh phí các huyện, thị xã, thành phố vận động từ các cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh. Đây là những món quà nghĩa tình để tri ân đến những người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7).

Uyên Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.