Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" năm 2017 cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (25 và 26-2), Sở Giáo dục-Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” năm 2017 cấp tỉnh. Tham gia hội thi có 21 cô giáo đến từ các trường từ cấp học mầm non đến THPT, đây là những thí sinh đã đạt giải cao hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” năm 2017 tại các cụm thi đua cấp cơ sở.   

Ảnh: Nguyễn Giang
Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo trao giải đặc biệt cho cô giáo Phan Thị Như Hoa. Ảnh: Nguyễn Giang

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi với các phần thi: xử lý tình huống sư phạm; trang phục áo dài; trang phục tự chọn; năng khiếu; duyên dáng; báo cáo chuyên đề. Ban tổ chức đã trao 14 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì, 1 giải nhất và 1 giải đặc biệt thuộc về cô Phan Thị Như Hoa (giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 giải phụ cho từng phần thi. Cụ thể: thí sinh duyên dáng nhất thuộc về cô Nguyễn Thị Thủy-giáo viên Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku), xử lý tình huống sư phạm hay nhất thuộc về cô giáo Nguyễn Thị Hải Hường, Trường Mầm non Sao Mai (huyện Đức Cơ), trang phục áo dài đẹp nhất thuộc về cô giáo Ngô Thi Dung- giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú (huyện Đak Pơ), trang phục tự chọn ấn tượng nhất thuộc về cô giáo Nguyễn Thị Thanh Phương, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah); năng khiếu xuất sắc nhất thuộc về cô giáo Phan Thị Như Hoa, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, báo cáo chuyên đề xuất sắc nhất thuộc về cô giáo Nay H’Yuit, Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa). Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục và Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tặng giấy khen cho 21 thí sinh tham gia hội thi.

Ảnh: Nguyễn Giang
Bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo trao giải nhì cho hai thí sinh. Ảnh: Nguyễn Giang


Đây là lần đầu tiên Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh tài năng và sự duyên dáng của đội ngũ giáo viên nữ của tỉnh Gia Lai. Để tham gia hội thi, các cô giáo phải đạt 5 năm liền lao động tiên tiến và 1 năm đạt giáo viên dạy giỏi. Được biết, cô giáo Phan Thị Như Hoa sẽ đại diện tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” năm 2017 cấp quốc gia vào tháng 6 tới.
 

Ban tổ chức trao các giải phụ cho các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Giang
Ban tổ chức trao các giải phụ cho các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Giang

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.