Đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy mới được thành lập cách đây 8 năm, nhưng TAND huyện Phú Thiện đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ vậy, hàng năm đã thụ lý và giải quyết kịp thời các loại án và là một trong những đơn vị có án dân sự được hòa giải thành chiếm tỷ lệ cao, qua đó đã đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 

    Phiên tòa kết án 14 năm tù cho kẻ giết người nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân.
Phiên tòa kết án 14 năm tù cho kẻ giết người nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân.

Mặc dù số lượng án thụ lý của TAND huyện Phú Thiện không nhiều như một số TAND cấp huyện trong tỉnh song các loại án trên địa bàn gia tăng đáng kể qua từng năm, bình quân tăng từ 20% đến 30% mỗi năm. Nếu như năm 2010, đơn vị chỉ thụ lý và giải quyết 90 vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại thì chỉ tính trong 7 tháng đầu năm 2015, đơn vị đã thụ lý 174 vụ, việc các loại-tăng gần gấp đôi so với năm 2010. Tuy lượng án gia tăng hàng năm và số lượng thẩm phán không tăng thêm mà còn có sự biến động giảm, thậm chí có thời điểm chỉ có 2/3 thẩm phán làm việc thường xuyên nhưng TAND huyện Phú Thiện đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đã đề ra và của cấp trên giao. Riêng trong năm 2014 đã giải quyết được 98% án các loại, trong đó án tranh chấp dân sự được hòa giải thành đạt gần 69%. Đặc biệt, kết quả nổi bật mà TAND huyện Phú Thiện đạt được là đã khắc phục triệt để tình trạng án quá hạn luật định và không có án bị tạm đình chỉ vào cuối năm thi đua.

Thẩm phán Nguyễn Văn Toàn-Chánh án TAND huyện Phú Thiện cho biết: “Giải pháp cơ bản mà đơn vị đã thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác, hạn chế án quá hạn luật định đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc của các thẩm phán, thư ký, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều kiện cho các thẩm phán, thư ký làm việc, qua đó kịp thời nhắc nhở các thiếu sót và hạn chế đến mức thấp nhất án quá hạn luật định. Nhờ đó đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn mà huyện Phú Thiện là một trong những địa bàn trọng điểm”.

Thẩm phán Nguyễn Văn Toàn cho biết thêm: Bên cạnh những giải pháp trong công tác chuyên môn, nhiều năm qua, tập thể cán bộ, công chức đơn vị còn tích cực tham gia thực hiện các đợt thi đua ngắn và dài ngày, đặc biệt là phong trào thi đua trọng tâm của ngành “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua ấy đã góp phần tạo khí thế và động lực để mỗi cán bộ, công chức không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị đối với ngành và địa phương.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, trong các năm 2010, 2011, 2013 và 2014, TAND huyện Phú Thiện đã vinh dự được tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” và cờ thi đua của TAND tối cao. Đặc biệt, năm 2011 và 2014 được tặng cờ thi đua TAND. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân của đơn vị đã vinh dự được Chánh án TAND tối cao và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đơn vị mà còn là động lực để mỗi cán bộ, công chức tiếp tục phấn đấu nhằm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

 Thiên Thanh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.