Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội, góp phần phát triển sự nghiệp báo chí tỉnh Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong hai ngày 26 và 27-6, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020). Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Đức Tuy, Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đoàn Minh Phụng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam (Tổng Biên tập Báo Gia Lai), đại diện Hội Nhà báo Bình Định và Đak Lak, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh Kon Tum.

Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam

Trong 5 năm qua, hoạt động báo chí tỉnh Kon Tum đã có sự phát triển vượt bậc, hoàn thành tốt chức năng là cơ quan thông tin thiết yếu của xã hội, diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Đến nay, sóng phát thanh đã phủ 100% địa bàn toàn tỉnh, 85% dân số được xem truyền hình, Báo Kon Tum được cải tiến mạnh mẽ về hình thức, chất lượng và tăng lượng phát hành lên 4.800 tờ/kỳ.

Nội dung tuyên truyền của các cơ quan báo chí đúng với tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng của địa phương.

Tính đến nay, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum có 119 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội và 2 câu lạc bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã xây dựng tốt các mối quan hệ thông qua cơ chế phối hợp giữa Hội với lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và cơ quan tham gia hoạt động báo chí trong tỉnh. Bằng nhiều hình thức, trong đó chủ yếu là qua cơ quan quản lý, hội viên-nhà báo được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật Nhà nước; Nghị quyết Đại hội IX của Hội Nhà báo Việt Nam; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Ảnh: Bích Hà
Ảnh: Bích Hà

Phát động các đợt sinh hoạt chính trị-nghiệp vụ trong toàn Hội với chủ đề “Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”, “Nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”. Thường xuyên cử các hội viên-nhà báo tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức... Từ đó, đội ngũ những người làm báo không ngừng được nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên của cấp ủy, các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu thông tin, nhiệm vụ tuyên truyền trong thời kỳ mới.

Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Kon tum đã được Hội Nhà báo Việt Nam tuyên dương là 1 trong 24 tập thể “điển hình tiên tiến toàn quốc giai đoạn 2010-2015”; tặng Cờ thi đua tập thể hội xuất sắc; Bằng khen về thành tích xuất sắc trong nghiệp vụ và xây dựng Hội, cùng nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh... Với những gì đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu “Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ảnh: Bích Hà
Ảnh: Bích Hà

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Tuy, phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum biểu dương những thành tích đạt được của các cơ quan báo chí, Hội nhà báo tỉnh Kon Tum và đội ngũ những người làm báo trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao hoạt động báo chí, tiếp tục đổi mới nội dung, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, bám sát quy chế hoạt động của Hội để thực hiện tốt nhiệm vụ…

Thay mặt Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, ông Đoàn Minh Phụng cũng mong muốn: Các hội viên không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh Kon Tum tạo điều kiện giúp đỡ để hoạt động báo chí được thuận lợi và ngày càng phát triển, hoàn thiện.

Đại Hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí, do đồng chí Trịnh Văn Tâm, Tổng Biên tập Báo Kon Tum giữ chức Chủ tịch.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.