Duy trì các loại hình giáo dục và đào tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bước vào năm học 2014-2015 cũng như các địa phương khác trong tỉnh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Cơ gặp phải những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho công tác giảng dạy và học tập. Nhưng bằng chính nổ lực của tập thể cán bộ-giáo viên, Trung tâm đã vượt qua khó khăn duy trì các loại hình tự đào tạo và liên kết đào tạo… đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ.

Phòng học được chưng dụng từ bếp ăn tập thể. Ảnh: Tú Uyên
Phòng học được chưng dụng từ bếp ăn tập thể. Ảnh: Tú Uyên

Theo Ông Rơ Mah Hiêm-Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện, để duy trì đào tạo hệ giáo dục thường xuyên, trong năm học này, Trung tâm đã  tuyển sinh  2 lớp 10 với 120 học sinh. Đưa tổng số học sinh của 5 lớp trung học phổ thông (2 lớp 10, 2 lớp 11 và 1 lớp 12) lên 272 học viên, trong đó hơn 90% là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Trung tâm liên kết với một số trung tâm đào tạo trong và ngoài tỉnh, vẫn tiếp tục duy trì các lớp Tin (55 học viên), Anh văn (A, B); tiếng Khơme, Jrai; mở lớp công nghệ thông tin thu hút 37 học viên  và tiếng Jrai có 41 học viên đều là cán bộ công chức cấp xã. Nắm bắt được nhu cầu học và cấp giấy phép lái xe của người dân nên từ đầu năm học mới, bên cạnh việc duy trì các lớp học thường xuyên, Trung tâm đã mở lớp học thi lấy giấy phép lái xe mô tô cho người dân địa phương. Phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe tỉnh GIa Lai, đã tổ chức 2 lớp đào tạo số lượng gần 200 học viên đăng ký và tham gia dự thi sát hạch lấy giấy phép lái xe. Việc làm này đã đem lại nhiều thuận tiện cho người dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện còn liên kết với các trường đại học tiếp tục duy trì các lớp Đại học Mầm non, Đại học Luật, lớp Trung cấp Mầm non hệ 12+2…

Có được kết quả trên, đòi hỏi sự nỗ lực khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất của Trung tâm, học viên tích cực hoàn thiện khóa học. Cũng theo Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện: Hiện tại cơ sở vật chất tại chỗ mới chỉ đáp ứng được 20-30% nhu cầu ăn, ở cho giáo viên cũng như học sinh. Trung tâm có 4 phòng nội trú cho học sinh tổng cộng 20 giường tầng. Riêng phòng học cũng thiếu thốn vì năm học mới số lượng học sinh tăng lên. Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm đã phải tận dụng phòng ăn tập thể để làm phòng học cho các em. Bếp ăn được chuyển ra phía sau lớp học.

 

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đức cơ hiện chỉ đáp ứng được 20-30% nhu cầu ăn ở cho giáo viên và học sinh. Ảnh: Tú Uyên
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đức cơ hiện chỉ đáp ứng được 20-30% nhu cầu ăn ở cho giáo viên và học sinh. Ảnh: Tú Uyên

Phổ cập kiến thức cho người dân là một việc làm cần thiết. Đặc biệt ở các huyện biên giới của tỉnh thì việc làm này càng cần được chú trọng hơn nữa. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Cơ cùng với nhiều trung tâm khác trên cả tỉnh vẫn đang làm tốt vai trò của mình. Duy trì công tác giáo dục trong điều kiện khó khăn như hiện nay là một việc làm đáng được khích lệ và cần nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ chính quyền địa phương và cấp tỉnh.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.