Nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy là xã còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, năng lực cán bộ chưa đồng đều nhưng nhiều năm qua UBND xã Ia Ka (huyện Chư Pưh) đã nỗ lực sắp xếp điều hành giải quyết công việc một cách thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa.
 

 Cán bộ trực tại bộ phận một cửa xã Ia Ka. Ảnh: Lê Văn Nhung
Cán bộ trực tại bộ phận một cửa xã Ia Ka. Ảnh: Lê Văn Nhung

Ông Nguyễn Công Sơn-Chủ tịch UBND xã Ia Ka cho biết: “Cơ quan công quyền không có nghĩa là chúng ta ban phát những gì người dân có nhu cầu, không thể kéo dài thời gian giải quyết khi công việc đó lại quan trọng đối với họ. Chúng tôi luôn quan niệm thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa là thực hiện hành chính công vụ chứ không phải là thực thi quyền hành pháp công vụ. Do đó, không được để người dân đi lại nhiều lần vừa gây phiền toái vừa ách tắc nhiều công việc chuyên môn khác. Hành vi nhũng nhiễu không những ảnh hưởng đến uy tín của các ban ngành thuộc xã mà còn kéo theo hệ lụy đơn thư khiếu nại”.

Để làm được điều đó, theo ông Sơn, một mặt Đảng ủy và UBND xã thống nhất trong việc kiện toàn công tác bố trí cán bộ trực, phụ trách tại bộ phận một cửa, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động rạch ròi, bố trí lịch tiếp công dân phù hợp; niêm yết công khai các quy định, thời gian giải quyết các loại thủ tục hành chính. Ngoài ra, UBND xã cũng lắp đặt hòm thư góp ý để tiếp nhận những thông tin, giải đáp thắc mắc kiến nghị của công dân. Trên cơ sở đó, công dân hiểu được các quy định của Nhà nước khi cần giải quyết các quyền lợi của mình nhưng đồng thời giám sát những hành vi của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

 

Năm 2013 và quý I-2014, bộ phận một cửa của UBND xã Ia Ka đã tiếp nhận và giải quyết gần 300 trường hợp đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn 72 trường hợp; khai tử 33 trường hợp; xác nhận các việc về hộ tịch 50 trường hợp; chứng thực 135 hợp đồng thế chấp tài sản vay vốn; sao y 214 trường hợp; cấp 20 giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ; 50 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất…

Theo ông Sơn, dù thủ tục có tinh gọn đến đâu nhưng thái độ phục vụ, quy chế không rõ ràng, tinh thần không cầu thị thì việc gì cũng khó. Xã Ia Ka những năm trước đây tình hình an ninh chính trị có những vấn đề bất ổn do công tác bố trí, sắp xếp cán bộ các ban ngành, đoàn thể chưa hợp lý; việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp đỡ nhân dân chưa có chủ đề, chủ điểm… Thời gian gần đây, hoạt động của các ban ngành, đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy cơ sở vật chất đầu tư còn hạn hẹp, các bộ phận làm việc còn ngồi ghép, trang-thiết bị phục vụ giải quyết công việc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng trụ sở luôn khang trang, sạch sẽ, lối đi lại thông thoáng, có chỗ cho công dân ngồi đợi và có cả nước uống phục vụ.

“Không có gì ngại hơn việc phải đi lại nhiều lần, bổ sung lắt nhắt các loại thủ tục. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi cán bộ ở đây đều đón tiếp niềm nở, điều gì chưa biết, chưa hiểu đều được hướng dẫn tận tình đến nơi đến chốn để hoàn chỉnh thủ tục được cấp bìa đỏ quyền sử dụng đất cho gia đình”-bà Đỗ Thị Mẫn (thôn 1) nhận xét.

Cũng trong câu chuyện nâng cao trách nhiệm hành chính công vụ để phục vụ tốt công dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa, Chủ tịch UBND xã Ia Ka-Nguyễn Công Sơn phân tích: “Là những người thường xuyên tiếp xúc với nhân dân nên công chức ở đây phải cố gắng tự nâng cao nghiệp vụ, chia sẻ thông tin và nhã nhặn trong giao tiếp. Ngoài việc thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định, cán bộ xã chúng tôi xác định có nghĩa vụ hướng dẫn tận tình, chu đáo với thái độ cởi mở, gần gũi và thời gian trả kết quả cho nhân dân ngắn nhất nếu có thể”.

Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.