Thực trạng công tác dạy nghề ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phấn đấu đến năm 2015, tỉnh Gia Lai đào tạo được 88 ngàn lao động (trong đó có 57 ngàn lao động nông thôn) nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 30%.

Dự kiến đến cuối năm 2012, sau khi Trung tâm Dạy nghề Đức Cơ và Trung tâm Dạy nghề Krông Pa được đưa vào hoạt động, số đơn vị dạy nghề trên địa bàn Gia Lai được nâng lên 14 cơ sở. Chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề từng bước nâng cao, đến nay toàn tỉnh đã có 9 giáo viên trình độ thạc sĩ, 267 giáo viên trình độ đại học, 19 giáo viên trình độ cao đẳng, 172 giáo viên trình độ khác.

Công tác dạy nghề trong tỉnh thời gian qua có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban ngành, chính quyền, các hội đoàn thể địa phương nên đã tăng nhanh về số lượng và đảm bảo về chất lượng, giúp cho người lao động có khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc ở các doanh nghiệp, các khu công nghiệp.

 
Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn.
Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn.

Việc tổ chức đào tạo nghề linh hoạt xuống tận địa bàn thôn, làng phù hợp với yêu cầu nguyện vọng và phong tục tập quán của người lao động. Người học không phải đóng học phí, đào tạo tại chỗ và đã được trang bị những kiến thức cần thiết phù hợp để có thể áp dụng ngay vào sản xuất. Người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động không phân biệt trình độ văn hóa có nhu cầu học nghề đều được tiếp nhận vào học nghề. Đã có 70% lao động được đào tạo nghề tự tạo việc làm và tìm việc làm mới.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện xã hội hóa dạy nghề trên địa bàn tỉnh còn chậm, cơ sở dạy nghề ngoài công lập còn ít. Tư tưởng bao cấp, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước vẫn còn nặng nề. Một số cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước ban hành thực hiện chưa có hiệu quả như: Chế độ thu học phí theo quy định hiện tại không còn phù hợp, mức thu học phí không bù đắp được chi phí tối thiểu cần thiết cho hoạt động đào tạo. Việc triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn hạn chế. Một số địa phương chưa chủ động triển khai công tác tuyên truyền tư vấn học nghề cho lao động nông thôn nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Hình thức tuyên truyền chưa phong phú hấp dẫn, chưa phát huy lực lượng hội viên thuộc các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền. Đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp nên việc tiếp thu kiến thức còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số cao (chiếm 79,16% so với tổng số hộ nghèo).

Để đạt mục tiêu, đến năm 2015, toàn tỉnh đào tạo được 88 ngàn lao động (trong đó có 57 ngàn lao động nông thôn) nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 30%. Công tác dạy nghề của tỉnh cần đa dạng các loại hình dạy nghề với những nghề phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Gắn dạy nghề với giải quyết việc làm cho người lao động trong các khu công nghiệp tập trung; các cụm công nghiệp, các làng nghề và dạy nghề tham gia xuất khẩu lao động theo hướng công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp. Nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cần rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, trong đó chú trọng phát triển các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn (cơ sở dạy nghề công lập, tư thục, cơ sở dạy nghề tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông-lâm trường, vùng chuyên canh, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở dạy nghề tiểu thủ công mỹ nghệ) theo nghề và cấp trình độ đào tạo đến năm 2020.

Mai Kim Tiến
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.