Đổi thay ở một xã vùng III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Uar là xã vùng III của huyện Krông Pa, Gia Lai, hiện có 829 hộ với 4.192 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 65%, được phân tán đều trên 6 thôn, buôn. Địa hình chủ yếu là đồi núi, diện tích đất rừng chiếm tới 2/3 diện tích đất tự nhiên. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 52,4% tổng số dân của toàn xã. Với điều kiện như vậy, trong những năm gần đây cùng với sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Đảng bộ, chính quyền xã, địa phương đã có nhiều chuyển biến và đang từng bước vươn lên.

Cán bộ Trạm khuyến nông huyện đang hướng dẫn bà con kỹ thuật thâm canh cây lúa nước. Ảnh: N.V.C
Cán bộ Trạm khuyến nông huyện đang hướng dẫn bà con kỹ thuật thâm canh cây lúa nước. Ảnh: N.V.C
Do đặc thù là một Đảng bộ xã vùng III nên quá trình nghiên cứu học tập các nghị quyết, cấp ủy thường dành nhiều thời gian nghiên cứu trước để rút ra các vấn đề cốt lõi; những vấn đề sát với thực tế tại địa phương để phổ biến, truyền đạt làm sao cho cán bộ, đảng viên, quần chúng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Đảng bộ xác định: Học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ của từng đảng viên và xem đây là một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng và tổ chức cơ sở đảng. Từ việc quán triệt các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, Đảng bộ xã Uar đã từng bước cụ thể hóa thành chương trình hành động của địa phương, xác định nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để xóa đói, giảm nghèo; chống mù chữ là nhiệm vụ chính để làm chuyển biến các phong trào khác. Các chương trình đều được dựa trên trí tuệ tập thể của Đảng bộ, có sự tham gia bàn bạc đóng góp ý kiến của nhân dân. Khi thực hiện, các đảng viên đều gương mẫu làm trước để nhân dân học tập làm theo.
Từ sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là sau Đại hội Đảng bộ xã khóa III (nhiệm kỳ 2005-2010), tình hình kinh tế-xã hội ở xã Uar đã có chuyển biến tích cực. Với hơn 127 ha lúa nước 2 vụ, xã đã chủ động phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật thâm canh cây lúa nước cho bà con đồng bào nơi đây, cũng như thường xuyên tổ chức các mô hình trình diễn. Đặc biệt là nhờ tích cực vận động nhân dân gieo trồng  đúng lịch nên năm 2011, xã Uar đã trồng được 127 ha lúa nước đạt 100% kế hoạch, 220 ha mè, đạt 110% kế hoạch. Ngoài cây lúa, cây mè, bà con nhân dân xã Uar còn trồng được hơn 600 ha mì, đạt 115,4% kế hoạch, dưa lấy hạt 580 ha, đạt 105% kế hoạch...

 Chuẩn bị đất gieo trồng. Ảnh: N.V.C
Chuẩn bị đất gieo trồng. Ảnh: N.V.C
Một thế mạnh nữa cũng đang được Đảng bộ, chính quyền xã Uar quan tâm đó là tập trung chăn nuôi đại gia súc. Đến nay, toàn xã có 2.500 con bò, trong đó bò lai lên đến 900 con, dê 850 con, 1.080 con heo và 10.000 con gia cầm các loại, tăng 15% so với năm 2010. Đàn gia súc, gia cầm tăng so với 2010 là do bà con nhân dân trong xã đã ý thức được việc chăn nuôi có chuồng trại, chăn dắt và biết phòng-chống dịch trong mùa mưa, không để dịch bệnh xảy ra. Kinh tế ổn định, các công trình cơ sở hạ tầng điện-đường-trường-trạm cũng từng bước được xây dựng khang trang. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính  quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

 
Nguyễn Văn Chi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.