Quan tâm công tác an toàn lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) tỉnh Gia Lai, năm 2010, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chi hơn 40 tỷ đồng huấn luyện công tác an toàn- vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), trang bị phương tiện BHLĐ, phương tiện bảo vệ cá nhân và phòng cháy chữa cháy...
Ngoài ra, các sở, ban ngành, doanh nghiệp cũng đã tổ chức tập huấn cho người sử dụng lao động và người lao động, với hơn 14.000 lao động và 900 lượt người sử dụng lao động được huấn luyện về công tác AT-VSLĐ; 19.000 lao động được khám và theo dõi về sức khỏe, trong số đó không có trường hợp nào bị mắc bệnh nghề nghiệp. Các doanh nghiệp cũng thực hiện đăng ký các loại máy có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trong đó có 40 thiết bị áp lực, 20 thiết bị nâng và 3 thang máy. Công an Phòng cháy Chữa cháy tỉnh đã tổ chức 40 lớp huấn luyện nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho lực lượng phòng-chống cháy nổ của các đơn vị, cơ sở với gần 3.000 lượt người tham gia.
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Các ngành chức năng, doanh nghiệp tiến hành 171 cuộc thanh-kiểm tra và tự kiểm tra về công tác AT-VSLĐ-PCCN. Qua đó đã hướng dẫn, kịp thời uốn nắn, bổ sung những khuyết điểm, sai sót trong việc thực hiện quy trình quy phạm an toàn lao động. 2.000 tờ rơi, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, 600 băng rôn khẩu hiệu, tranh, ảnh, áp phích về công tác AT-VSLĐ-PCCN được chuyển tải tới các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động và người lao động.
Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN hàng năm, nhiều hoạt động, như: Thăm hỏi gia đình và người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các cuộc thi an toàn, vệ sinh viên giỏi cấp doanh nghiệp, cuộc thi PCCC, sơ cứu người bị nạn, diễn tập PCCC… đã được nhiều đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tổ chức. Qua đó phần nào cũng nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật về công tác AT-VSLĐ-PCCN.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa chấp hành tốt những quy định pháp luật về công tác AT-VSLĐ-PCCN. Qua báo cáo của Ban chỉ đạo công tác BHLĐ năm 2010, toàn tỉnh chỉ có 64/3.000 doanh nghiệp báo cáo định kỳ về công tác an toàn lao động cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa chấp hành các quy định pháp luật về công tác AT-VSLĐ-PCCN; chưa thực hiện tuyên truyền, tập huấn đầy đủ cho người lao động… dẫn đến vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người; công tác khám và theo dõi sức khỏe định kỳ cho người lao động vẫn chưa được các cơ quan, doanh nghiệp chú trọng; phương tiện bảo vệ cá nhân, BHLĐ cho người lao động nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa chú trọng quan tâm. Một số nghề, như khai thác đá, chế biến gỗ, nông sản… làm việc trong môi trường bụi, tiếng ồn nhưng rất ít doanh nghiệp quan tâm về môi trường làm việc cho người lao động.
Nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại nêu trên, sáng 24-3, Gia Lai tổ chức phát động Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 13-2011 tại huyện Chư Pah tạo động lực để các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, người lao động và toàn thể xã hội cùng quan tâm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm hơn nữa về công tác AT-VSLĐ, nhằm thúc đẩy các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.