Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Chư Prông và huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV gồm có ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh-Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Mai Phương-Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ-Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của QH và Trung tá Rơ Mah Tuân-Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh-Ủy viên Ủy ban Pháp luật của QH đã đến tiếp xúc cử tri tại cụm xã Ia O, Ia Púch, huyện Chư Prông và xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ.
 

Ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh kết luận buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ. Ảnh: H.C
Ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh kết luận buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ. Ảnh: H.C

Tại các buổi tiếp xúc, Trung tá Rơ Mah Tuân đã báo cáo cho cử tri biết về kết quả kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV. Tiếp đó, cử tri lần lượt tham gia các ý kiến, kiến nghị với các cấp, các ngành và các cơ quan. Đa số các ý kiến đều kiến nghị các vị đại biểu QH phải tích cực hơn trong việc đi xuống các cơ sở nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của cử tri; có nhiều ý kiến thiết thực, sát hợp với thực tế các địa phương để đề nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành có những cơ chế ưu tiên hơn nữa cho nhân dân ở các xã biên giới được giảm thiểu các thủ tục hành chính, nâng cấp các tuyến đường kết nối vùng, nâng mức hỗ trợ và vay vốn ngân hàng, giải quyết công ăn việc làm, mở rộng thông thương với người nước ngoài; nâng cao chất lượng giám sát các công trình xây dựng cơ bản; quyết liệt đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, lãng phí, phá rừng...

Bên cạnh những ý kiến chung, cử tri các địa phương còn có những ý kiến riêng. Cử tri xã Ia Púch kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm quy hoạch trung tâm các cơ quan của xã để tránh tình trạng xâm lấn đất công; cử tri xã Ia O đề nghị sớm chi trả tiền hỗ trợ hạn hán cho bà con; cử tri xã Ia Pnôn đề nghị các cấp xét xét lại chất lượng sống thực của bà con để đánh giá đúng làng đặc biệt khó khăn, tránh bệnh thành tích...

Lãnh đạo các xã, các huyện đã ghi nhận và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo phẩm quyền. Ông Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Lãnh đạo các địa phương phải nâng cao trách nhiệm, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của bà con, những vấn đề nào không thuộc phạm vi giải quyết, lãnh đạo cấp dưới phải có văn bản gửi lên cấp trên để có hướng giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật cho nhân dân, tránh tình trạng nói mà không làm, gây mất đoàn kết và niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hóa-xã hội và trật tự, an ninh ở địa phương.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân đã được triển khai một cách hiệu quả. Đây là giải pháp hữu hiệu để nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong dân, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội.
Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Phan Chung tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sự (dân công hỏa tuyến, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Thăm, tặng quà thân nhân, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.