Việt Nam - Campuchia: Khánh thành cột mốc biên giới 30

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-12, Ủy ban Liên hợp Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia phối hợp với hai tỉnh: Gia Lai và Rattanakiri long trọng tổ chức lễ khánh thành cột mốc số 30 và đường nối hai trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ, Gia Lai, Việt Nam)-Oyadav (Oyadav, Rattanakiri, Campuchia) theo nghi lễ cấp cao của hai nước.

Đoạn đường nối 2 trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ thanh (Việt Nam) và Oyadav (Campuchia). Ảnh: Đức Thụy
Đoạn đường nối 2 trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ thanh (Việt Nam) và Oyadav (Campuchia). Ảnh: Đức Thụy

Dự lễ khánh thành, về phía Việt Nam có Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt  Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn cán bộ cấp cao, gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và đại diện các Bộ, ngành liên quan. Về phía Campuchia có Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng các Bộ trưởng: Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế; Bộ Quốc phòng; Bộ Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra…
 

Quang canh buổi lễ. Ảnh: Anh Huy
Quang canh buổi lễ. Ảnh: Anh Huy

Cột mốc số 30 nằm trong gói 3 cột mốc: 30, 275 và 314 đã được Ủy ban Liên hợp Phân giới cắm mốc (PGCM) biên giới hai nước thống nhất xác định vào tháng 5-2011, sau khi Chính phủ hai bên ký Bản ghi nhớ (MOU) tháng 4-2011. Cột mốc 314 đã được Thủ tướng Chính phủ hai nước khánh thành vào tháng 6-2012 nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Campuchia. Sau một thời gian trì hoãn, hai cột mốc số 30 và 275 đã được hai bên nhất trí khởi công xây dựng vào ngày 20-11-2015.
 

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh và các ban ngành tham gia dự lễ khành thành cột mốc. Ảnh: Đức Thụy
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh và các ban ngành tham gia dự lễ khành thành cột mốc. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự vui mừng cùng Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen chủ trì lễ khánh thành cột mốc số 30 và đoạn đường nối hai trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav. Thay mặt Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Liên hợp PGCM hai nước, các Bộ, ngành và địa phương hữu quan của hai bên đã cố gắng nỗ lực PGCM đường biên giới đất liền thời gian qua.

Thủ tướng 2 nước Việt Nam và Campuchia chức mừng tặng hoa và chủ trì lễ khánh thành. Ảnh: Đức Thụy
Thủ tướng 2 nước Việt Nam và Campuchia chức mừng tặng hoa và chủ trì lễ khánh thành. Ảnh: Đức Thụy

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Trong thời gian qua, mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Việc hoàn thành xây dựng các cột mốc thể hiện quyết tâm của Chính phủ hai nước trong việc hợp tác, sớm hoàn thành công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã điểm lại một số sự kiện khánh thành các cột mốc biên giới giữa hai nước, đồng thời bày tỏ niềm tự hào vì cả hai nước đã vượt qua những khó khăn trong việc xây dựng đường biên giới đất liền giữa hai nước Campuchia-Việt Nam.
 

Thủ tướng hai nước Việt Nam - Campuchia cùng cắt băng khánh thành. Ảnh: Đức Thụy
Thủ tướng hai nước Việt Nam - Campuchia cùng mở tấm vải phủ cột mốc số 30. Ảnh: Đức Thụy

Thủ tướng Hun Sen cũng hy vọng hai bên sẽ sớm hoàn thành toàn bộ công tác PGCM, xây dựng một đường biên giới chính xác, công bằng trên cơ sở luật pháp của mỗi nước cũng như phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa hai nước Việt Nam-Campuchia cũng như giữa các nước trong khu vực ASEAN và khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.
 

 Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng lưu ý, thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ quan trọng này. Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen yêu cầu Ủy ban Liên hợp PGCM hai nước tiếp tục nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong giải quyết các vấn đề tồn đọng, thúc đẩy sớm hoàn thành toàn bộ công tác PGCM đất liền Việt Nam-Campuchia và quản lý tốt tình hình biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển bền vững cho hôm nay và cho mai sau.

Cuối buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã khánh thành cột mốc số 30.    Đồng  thời đánh dấu việc khánh thành hai công trình: cột mốc số 30 và đoạn đường nối hai Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav.

 

Thủ tướng hai nước Việt Nam - Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc. Ảnh: Đức Thụy
Thủ tướng hai nước Việt Nam - Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc. Ảnh: Đức Thụy

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa: Khởi tố nguyên công chức địa chính xã Hải Yang

Đak Đoa: Khởi tố nguyên công chức địa chính xã Hải Yang

(GLO)- Ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1990, trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Gia Lai: Hơn 2.400 đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

Gia Lai: Hơn 2.400 đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 10-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân đã được triển khai một cách hiệu quả. Đây là giải pháp hữu hiệu để nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong dân, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội.