Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Tiếp tục xử lý nghiêm các đại án tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được TW kiên quyết thực hiện với hàng loạt đại án đã đưa ra xét xử.
Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chiều 13/5, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Buổi tiếp xúc thu hút đông đảo cử tri là cán bộ, công chức đang công tác trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo với cử tri những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; khái quát về tình hình kinh tế-xã hội quý 1 năm 2024 của cả nước; tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng và công tác phòng, chống tham nhũng quý 1 năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đồng tình về những khó khăn mà tỉnh Lâm Đồng gặp phải, đồng thời kiến nghị sớm triển khai các giải pháp đồng bộ để kêu gọi đầu tư cho địa phương; có thêm cơ chế, chính sách đối với những cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Một số cử tri kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay như: mở rộng danh mục thuốc chi trả cho người có bảo hiểm y tế, nhất là các loại thuốc trị bệnh hiểm nghèo; cần có biện pháp quản lý chặt chẽ thuê bao di động để phòng tránh tình trạng lừa đảo qua điện thoại; có các chính sách quan tâm, đãi ngộ hơn nữa đối với cán bộ, viên chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, quyết liệt thu hồi tài sản cho Nhà nước…

Sau khi các cử tri trình bày kiến nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã giải trình một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những ý kiến của cử tri về các nhóm vấn đề; đồng thời cho biết Đoàn ghi nhận tất cả các ý kiến của cử tri để trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Trung ương kiên quyết thực hiện với hàng loạt đại án đã đưa ra xét xử.

Các vụ án đảm bảo được xét xử đúng người, đúng tội, thu hồi tài sản cho Nhà nước, bị hại và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, thể hiện tính nhân văn của pháp luật, của Đảng và Nhà nước./.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dự sinh hoạt chi bộ làng Nang Long - O Sơr

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt chi bộ làng Nang Long - O Sơr

(GLO)- Sáng 3-8, đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8 tại Chi bộ làng Nang Long - O Sơr (xã Gào) và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2026), đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai do đồng chí Đặng Huy Cường, Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ký ức mãi xanh

Ký ức mãi xanh

(GLO)- Hơn 61 năm sau Chiến thắng An Lão, trên vùng chiến địa năm xưa như Núi Một (xã An Lão), Suối Bà Nhỏ (xã Ân Hảo)... sự sống đã lên màu xanh ngút ngàn. Giữa nhịp sống thanh bình hôm nay, ký ức về lòng quả cảm và sự hy sinh của các lớp cha anh vẫn được các thế hệ đi sau gìn giữ, bồi đắp.

null