Vợ tạt nước sôi vào chồng đang ngủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giận chồng hay nhậu nhẹt, người phụ nữ ở Lâm Đồng dùng nước sôi tạt khiến anh này và con gái bị bỏng.

 Anh Hậu được đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (nguồn ssgp)
Anh Hậu được đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (nguồn ssgp)



Ngày 6-3, Công an huyên Đạ Huoai (Lâm Đồng) làm việc với chị Lê Thị Hoài (ngụ xã Đạ P’Loa) về hành vi tạt nước sôi vào chồng Đinh Văn Hậu và con gái 9 tuổi.

Theo điều tra, tối hôm trước anh Hậu đi uống rượu, khi về xảy ra cãi vã với vợ. Chị Hoài bực tức vì gia đình khó khăn, phải nuôi 4 con nhỏ nhưng chồng ngày nào cũng nhậu, không chịu đi làm.

Chờ chồng ngủ, chị nấu nước sôi tạt vào người anh này. Con gái 9 tuổi nằm cạnh cha cũng bị nước bắn trúng, bỏng nhiều nơi.

Anh Hậu được chẩn đoán bỏng độ 2, chiếm 40% cơ thể, được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Bé gái bị bỏng 10% đang điều trị tại địa phương.

Hoài Thanh (VNE)

Có thể bạn quan tâm