Mâu thuẫn tại xóm trọ, dùng dao đánh chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 21-11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Kiều Vũ (SN 1996, Đống Đa, Hà Nội)  và đồng phạm về tội Giết người theo khoản 1, Điều 93 BLHS.

Ngoài Vũ, còn có Vương Đức Hùng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Bá Thảo (cùng ở Hà Nội) là đồng phạm cùng bị truy tố về tội danh trên.

 

Phiên tòa sơ thẩm hoãn do vắng đại diện bị hại và bên luật sư 1 bị cáo.
Phiên tòa sơ thẩm hoãn do vắng đại diện bị hại và bên luật sư 1 bị cáo.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng năm 2003, Đào Thanh Huyền (SN 1995, quê ở TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đến thuê trọ, sinh sống tại Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội).

Đến tháng 2-2015, Huyền quen biết, nảy sinh tình cảm với Nguyễn Kiều Vũ (SN 1996, Đống Đa, Hà Nội), sau đó, Vũ về ở chung phòng với Huyền như vợ chồng. Quá trình sinh sống, hai người xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Công Tuấn (SN 1993, quê TP. Phủ Lý, Hà Nam), trọ ở khu nhà đối diện.

Tháng 6-2016, Vũ rủ một người bạn là Nguyễn Đức Anh đến đánh anh Tuấn nên Tuấn phải chuyển đi nơi khác.

Khoảng 19 giờ, tối mùng 10-1-2017, anh Nguyễn Công Tuấn cùng Vũ Xuân Lợi (SN 1987, quê Thái Bình) và Nguyễn Trung Kiên (SN 1995, quê Thái Nguyên) là bạn cùng làm đi ăn uống tại khu đô thị Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội).

Ăn uống xong, cả 3 trở về phòng, về đến gần khu vực Đào Thanh Huyền thuê trọ, Tuấn nghĩ lại thấy bức xúc về mâu thuẫn trước đây nên rủ Lợi, Kiên đến giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, Tuấn đứng ngoài đập cửa, chửi bới, Kiên, Lợi đứng ngoài. Lúc này, Huyền dùng điện thoại gọi cho Vũ nói có Tuấn đến phòng trọ định đánh Huyền.

Vũ đang chơi điện tử cùng Vương Đức Hùng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Bá Thảo tại quán game ở Định Công nên rủ 3 người này đến phòng Huyền giải quyết vụ việc.

Lúc này, Vũ thấy Huyền đang ôm đầu nên quay ra hỏi Tuấn: “Làm sao phải như thế?”, Tuấn trả lời, “tao thích đánh nhau”, Vũ tiếp lời “thích đánh nhau thì ra chỗ khác, đây là chỗ của người ta”.

Một lúc sau, Tuấn, Kiên, Lợi đi ra khu vực đầu ngõ 245, phố Định Công để nói chuyện. Tại đây, Tuấn gọi điện cho bạn làm cùng đến ngõ 245, phố Định Công để hỗ trợ.

Những người này sau đó đến khuyên Tuấn trở về nhưng anh ta nhất quyết đòi trở lại khu vực nhà trọ của Huyền để giải quyết. Biết Tuấn có biểu hiện say rượu nên mọi người trong nhóm đi theo sau, để Tuấn đứng ngoài cửa chửi Huyền.

Sau đó, Vũ, Thảo, Hùng, Đức Anh đi lấy dao và chiếc gậy bi-a cùng đến ngõ 245 để giải quyết vụ việc.

Gần đến nơi, nhóm của Kiên đứng đầu ngõ thấy nhóm Vũ cầm dao nên bỏ chạy. Lúc sau, Vũ quay lại gần cổng khu trọ cầm dao đâm Lợi, cùng lúc đó, Đức Anh dùng gây bi-a vụt nhiều phát vào đầu Lợi.

Thấy Tuấn đang lôi Huyền ra từ cổng nên nhóm của Vũ lao vào đuổi đánh khiến Tuấn bỏ chạy vào phòng trọ Huyền, khóa trái cửa. Sau đó, Vũ và Hùng cầm hung khí đánh Tuấn. Sau khi gây án, cả nhóm Vũ bỏ trốn, anh Nguyễn Công Tuấn được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Đến ngày 12-1-2017, Vũ, Hùng bị bắt giữ, Đức Anh, Thảo đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, do đại diện bị hại và một luật sư của bị cáo vắng mặt nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, sẽ mở lại vào ngày 30-11.

Lê Tùng/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm